Hai ông "trùm" buôn lậu gần 200 triệu lít xăng cùng bị đề nghị 16-17 năm tù

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 15:37, 18/11/2022

Ngày 18.11, phiên tòa xét xử 74 bị cáo về các hành vi buôn lậu và nhận hối lộ trong chuyên án 920G, Viện KSND tỉnh Đồng Nai tiếp tục luận tội và đề nghị mức án cho từng bị cáo.

Theo đó, bị cáo Đào Ngọc  (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM); Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cùng bị đề nghị mức án 16-17 năm tù;  Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi, ngụ Q.Bình Thủy, TP.Cần Thơ) bị đề nghị mức án 13-14 năm tù; Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH Dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) bị đề nghị 9-10 năm tù, cùng về tội buôn lậu.

Bị cáo cán bộ hải quan Ngô Văn Thụy (58 tuổi, ngụ TP.HCM) bị Viện KSND đề nghị mức án 15-16 năm tù về tội nhận hối lộ.

z3830445028977_62dfdb73cd07c687f2b97cc8c170f21e.jpg
Bị cáo Phan Thanh Hữu - Ảnh Hoàng Phúc

Theo Viện KSND tỉnh Đồng Nai, các bị cáo Hữu, Viễn và Đức là chủ mưu vụ án, có bàn bạc mua số lượng lớn xăng tại Singapore chở về Việt Nam tiêu thụ bất hợp pháp. Hành vi phạm tội của các bị cáo là có tổ chức và diễn ra trong thời gian dài  (tháng 3.2020 đến 2.2021), không chỉ ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh hợp pháp của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu, làm thất thu ngân sách nhà nước mà còn gây tác động lớn đến lĩnh vực an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng thời việc buôn lậu còn gây rối loạn thị trường xăng dầu, xâm hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng do xăng nhập lậu được các bị cáo pha thêm hóa chất, dung môi vào xăng làm giảm tuổi thọ động cơ, không đảm bảo an toàn trong lĩnh vực phòng chống cháy nổ.

Khi thực hiện phạm tội, các bị cáo còn sử dụng những thủ đoạn tinh vi với mục đích qua mặt các cơ quan chức năng, vì vậy cần có mức án nghiêm khắc để răn đe và phòng ngừa chung.

z3830445007894_b8bc4fa64f22764dbc1ab8da3a45c954.jpg

Tuy nhiên, Viện KSND tỉnh cũng ghi nhận các bị cáo đã thành khẩn, hợp tác điều tra, tự nguyện nộp một phần tiền thu lợi bất chính; hầu hết bị cáo đều có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, trong đó bị cáo Hữu từng phục vụ trong quân đội... nên được xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Đối với tội nhận hối lộ với tổng số tiền là hơn 830 triệu đồng và tình tiết tăng nặng là phạm tội từ 2 lần trở lên, bị cáo Ngô Văn Thụy có thành khẩn khai báo, đã tự nguyện nộp tiền để khắc phục hậu quả, trong quá trình công tác được tặng huân chương và nhiều bằng khen nên được giảm nhẹ một phần hình phạt.

Hoàng Phúc