Bắt vụ vận chuyển gần 2,6 tạ thịt động vật rừng

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 16:28, 19/11/2022

Ngày 19.11, Công an huyện Nam Giang (Quảng Nam) cho biết đơn vị vừa bắt quả tang một vụ vận chuyển gần 2,6 tạ động vật rừng đã bị giết thịt.

Theo đó, Công an huyện Nam Giang nhận tin báo từ người dân về việc vi phạm bảo vệ động vật rừng.

Lúc 9 giờ 30 ngày 17.11, lực lượng công an huyện triển khai tuần tra, phát hiện và dừng chiếc ô tô bán tải biển số 43C-037.68 đang lưu thông trên quốc lộ 14D (đoạn thôn Bến Giằng, xã Cà Dy, huyện Nam Giang).

dv-rung-nam-giang-.jpg
dv-rung-nam-giang-2.jpg
Những con vật rừng đã bị giết thịt trên xe 43C-037.68 - Ảnh: Công an huyện Nam Giang

Quá trình kiểm tra, trên thùng xe có một số sắt phế liệu ngụy trang bên trên, dưới là các bao tải chứa 12 cá thể nghi là chồn, 1 cá thể nghi nhím, 8 cá thể nghi là mang, 5 cá thể nghi lợn rừng. Tất cả các con vật này đều đã bị giết thịt, tổng trọng lượng 259,9kg.

Làm việc với lực lượng chức năng, tài xế Nguyễn Quang Bằng (SN 1995, trú xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế) không cung cấp được chứng từ hợp pháp của số hàng động vật rừng này.

Ngoài ra, công an còn phát hiện trong hành lý của Đào Văn Vệ (SN 1992, trú thị trấn Nga Sơn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) có 1 túi ni lon chứa một số vảy động vật, 4 sừng động vật, 3 bộ phận nội tạng động vật.

Hà Bình