Triệt phá đường dây cá cược bóng đá World Cup 2022 lên đến 30.000 tỉ đồng

Sự kiện - Ngày đăng : 18:14, 24/11/2022

Thông tin trên được thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó phòng tham mưu, Công an TP.HCM cho biết tại cuộc họp báo thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội và công tác phòng, chống dịch vào chiều 24.11.

Theo ông Hà, từ đầu tháng 11.2022, Công an TP đã ban hành thông báo số 5284 chỉ đạo về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật liên quan đến tổ chức đánh bạc, cá độ bóng đá. Lực lượng cảnh sát hình sự ban hành thông báo 241 về tăng cường phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm xã hội, đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Quý Mão 2023 và trong thời gian diễn ra World Cup 2022.

triet-pha-duong-day-ca-cuoc-bong-da-world-cup-len-den-30.000-ty-dong-hinh-an(1).png
Thượng tá Lê Mạnh Hà – Phó phòng tham mưu, Công an TP.HCM chia sẻ với báo chí - Ảnh: PV

Ngày 15.11 vừa qua, Công an TP đã tổ chức đợt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết nguyên đán Quý Mão 2023.

“Giám đốc công an TP yêu cầu các đơn vị phải quan tâm đẩy mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm trong thời gian diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, nhất là hoạt động liên quan đến “tín dụng đen các đường dây, tổ chức cá độ truyền thống, qua mạng, không để xảy ra tình trạng cá độ bóng đá công khai tại các điểm tụ tập xem bóng đá...’’, ông Hà nhấn mạnh.

Lãnh đạo công an TP cũng yêu cầu các đơn vị công an từ quận - huyện đến phường - xã tập trung nguồn lực để tăng cường phòng ngừa đấu tranh những băng nhóm tập trung đông người, có dấu hiệu nghi vấn tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá; tăng cường xử lý các hoạt động cá cược liên quan đến bóng đá, kể cả trên không gian mạng; phối hợp trao đổi thông tin giữa các sở, ngành có liên quan nhằm xử lý các tổ chức cá nhân quảng cáo cá cược bóng đá.

Đặc biệt, trong ngày 21 và 22.11 vừa qua, Công an TP phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) triệt phá đường dây đánh bạc qua mạng bằng hình thức cá độ bóng đá World Cup 2022 tại TP.HCM và Đồng Nai. Lực lượng chức năng đã khám xét 14 địa điểm, trong đó TP.HCM có 8 địa điểm nằm ở 6 quận (quận 4, quận 5, quận Phú Nhuận, quận Tân Bình, quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp) với số tiền thua cá cược ước tính là 30.000 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, Công an TP đã khởi tố, bắt tạm giam 13 đối tượng làm việc cho công ty tài chính (Cty tài chính TNHH MTV Mirae Asset- quận 4) chuyên cho vay trả góp, cho vay tiêu dùng với hàng trăm đối tượng chuyên gọi điện khủng bố con nợ, người thân hoặc Công ty nơi con nợ làm việc.

Liên quan đến việc Công an TP triệt phá băng nhóm trên 220 đối tượng đòi nợ thuê tại văn phòng tư vấn luật ở quận 12, ông Hà cho biết, qua xác minh đã phát hiện Công ty Luật TNHH Power Law (trụ sở tại số 350/80 Quốc lộ 1, phường An Phú Đông, quận 12) đã tổ chức hoạt động thu hồi nợ cho các tổ chức khác như công ty TMCP Tiên Phong, công ty TNHH thương mại 24h, công ty cổ phần chuyển phát nhanh Vietstar... với thủ đoạn cho nhân viên sử dụng điện thoại di động, tài khoản mạng xã hội để nhắn tin, gọi điện, đăng tin sai sự thật, vu khống... nhằm thu hồi nợ.

Qua đấu tranh, củng cố tài liệu, Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Thị Quyên, sinh năm 2003; Nguyễn Văn Hiếu, sinh năm 1998; Bùi Thị Thu Huyền, sinh năm 1997 về tội vụ khống; tiếp tục điều tra, xử lý đối với các đối tượng còn lại.

Hồ Quang