Ngoại trưởng Belarus đột ngột qua đời

Chuyển động - Ngày đăng : 07:56, 27/11/2022

Hãng thông tấn Belta ngày 26.11 đưa tin Ngoại trưởng Belarus Vladimir Makei đột ngột qua đời. Belta không cung cấp thông tin chi tiết.

Ông Makei giữ chức Ngoại trưởng từ năm 2012 đến nay. Quan chức này đầu tuần qua dự hội nghị Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO) Armenia và dự kiến gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov vào ngày 28.11.

ngbelarus.jpg
Ngoại trưởng Belarus Vldimir Makei - Ảnh: Reuters

Trước cuộc bầu cử Tổng thống và phong trào biểu tình chống chính phủ Belarus năm 2020, Ngoại trưởng Makei là một trong những người chỉ trích Nga đồng thời chủ trương cải thiện quan hệ với phương Tây. Tuy nhiên ông bất ngờ thay đổi lập trường khi xuất hiện nhiều cuộc biểu tình và cáo buộc chính phương Tây đứng sau kích động.

Khi cuộc chiến tại Ukraine nổ ra, Ngoại trưởng Makei lại cáo buộc chiến tranh do phương Tây kích động, kêu gọi Ukraine đồng ý với những điều khoản hòa bình của Nga.

Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã chia buồn trước sự ra đi bất ngờ của Ngoại trưởng Makei. Nhân vật lãnh đạo phe đối lập Sviatlana Tsikhanouskaya (đang sống lưu vong) tuyên bố người dân Belarus sẽ nhớ đến Ngoại trưởng Makei như kẻ phản bội họ.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova viết trên Telegram: “Chúng tôi bị sốc trước thông tin về cái chết của người đứng đầu Bộ Ngoại giao Belarus Vladimir Makei. Lời chia buồn chính thức sẽ sớm được gửi đi”.

Cẩm Bình