Video: Hoa hậu du lịch các nước ngỡ ngàng trước màn đại xòe của người dân tộc Thái

Văn hóa - Ngày đăng : 16:32, 27/11/2022

Lễ hội xòe Thái 2022 được tổ tại tỉnh Sơn La với sự góp mặt của 1.000 nghệ dân xòe và hoa hậu các nước tham gia cuộc thi Miss Tourism World 2022 (Hoa hậu Du lịch Thế giới 2022).

Tại Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, các thí sinh Hoa hậu Du lịch thế giới năm 2022 đã tham gia trải nghiệm nghệ thuật Xòe Thái - Di sản văn hóa phi vật thể nhân loại đã được UNESCO công nhận. Sự xuất hiện của các hoa hậu du lịch từ khắp nơi trên thế giới đã tạo nên điểm nhấn nổi bật nhằm tôn vinh những nét độc đáo, thú vị về sự đa dạng đặc sắc của di sản văn hóa Việt Nam.

dsc01290.jpg
Hoa hậu du lịch thế giới tham gia Lễ hội Xòe Thái  

Video Hoa hậu du lịch các nước ngỡ ngàng trước màn đại xòe của người dân tộc Thái:

Trong dịp này, tỉnh Sơn La tỉnh Sơn La đã may tặng các hoa hậu tham gia màn đại xòe bộ trang phục Thái trắng tuyệt đẹp. Mặc dù màn đại xòe có nhiều người mặc áo cóm trắng của người Thái nhưng với vóc dáng cao và đường cong hình thể của các hoa hậu đã tạo nên sự khác biệt, khiến trang phục này trở nên quyến rũ lạ thường.

Nghệ thuật Xòe Thái là sinh hoạt văn hóa đặc sắc, biểu trưng cho đời sống tinh thần của đồng bào dân tộc Thái Sơn La nói riêng và đồng bào dân tộc Thái vùng Tây Bắc nói chung. Ngày 15.12.2021, xòe Thái đã được UNESCO ghi danh Di sản phi vật thể đại diện của nhân loại. Nghệ thuật xòe Thái là di sản văn hóa phi vật thể thứ 14 của Việt Nam được UNESCO ghi danh. Từ đó đến nay, 4 tỉnh Yên Bái, Lai Châu, Sơn La và Điện Biên liên tục có nhiều hoạt động nhằm bảo tồn và tôn vinh nghệ thuật Xòe Thái.

Tiểu Vũ