Thanh niên giả bị ung thư máu, vợ chết, con bị bỏng để lừa tiền cộng đồng mạng

Sự kiện - Ngày đăng : 22:20, 28/11/2022

Đối tượng Đỗ Minh Hậu ở Đồng Tháp giả bị ung thư máu, vợ chết, con bị bỏng nặng để kêu gọi tiền từ thiện của cộng đồng.

Tối 28.11, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết đã bắt quả tang một thanh niên dùng mạng xã hội lừa đảo, kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ tiền để điều trị bệnh và chiếm đoạt.

1-hau-gia.jpg
Đối tượng Đỗ Minh Hậu - Ảnh: T.N
2-hau-gia.jpg
Hậu lập Facebook giả để kêu gọi cộng đồng mạng ủng hộ tiền trị bệnh - Ảnh: T.N
3-hau-gia.jpg
Khám xét phòng trọ của Hậu thuê tại TP.Cao Lãnh, Công an tỉnh Đồng Tháp thu giữ số tiền gần 700 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác - Ảnh: T.N

Theo đó, vào lúc 13 giờ 25 ngày 28.11, Phòng CSHS Công an tỉnh phối hợp Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh và Công an TP.Cao Lãnh đã bắt quả tang Đỗ Minh Hậu (29 tuổi, ngụ P.6, TP.Cao Lãnh) có hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Qua làm việc, Hậu khai nhận từ đầu năm 2022 đến nay đã lấy hình ảnh trên mạng, sau đó tạo tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Phương Nga". Hậu dùng tài khoản này đăng tải thông tin về việc "Hậu bị ung thư máu, vợ mất cách đây 4 tháng để lại con gái 19 tháng tuổi bị bỏng nặng đang điều trị tại bệnh viện". Mục đích của việc đăng thông tin giả này là để kêu gọi cộng đồng mạng chuyển tiền giúp đỡ cha con Hậu.

Chiều 28.11, Hậu đi rút tiền từ tài khoản tại một cây ATM thì bị công an bắt giữ. Tiến hành khám xét phòng trọ của Hậu thuê tại TP.Cao Lãnh, Công an tỉnh Đồng Tháp thu giữ số tiền gần 700 triệu đồng cùng nhiều tang vật khác.

Tô Văn