Quảng Bình: Triệu tập 98 người nghi vấn đánh bạc bằng lô đề

Sự kiện - Ngày đăng : 14:25, 29/11/2022

Ngày 29.11, Công an TP.Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, đơn vị vừa huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt triệu tập, làm việc với 98 người nghi vấn liên quan đến hành vi đánh bạc.

Theo Công an TP.Đồng Hới, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 27.11, cơ quan này đã huy động lực lượng với gần 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia đồng loạt triệu tập, đấu tranh với 98 người nghi vấn đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề trên toàn địa bàn thành phố.

Sau khi làm việc với những người được triệu tập, cơ quan công an đã xác định hơn 60 người có liên quan đến hoạt động đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề. Những người này bao gồm các “thư ký đề”, “cái đề” và những người trực tiếp đánh bạc.

qb-triu-tap-con-bac-4.jpg
qb-triu-tap-con-bac-3.jpg
Gần 300 cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Đồng Hới triệu tập, làm việc với 98 người nghi vẫn đánh bạc bằng hình thức lô đề

Công an đã xác định được số tiền giao dịch trong ngày của những con bạc là khoảng 212 triệu đồng, trong đó phát hiện 25 người phạm tội đánh bạc.

Lực lượng chức năng đã thu giữ tang vật gồm 18 điện thoại, 1 máy tính bảng, 6 tờ “phơi” đề, 8 bảng đề và nhiều tài liệu liên quan đến hành vi đánh bạc. Ngoài ra, Công an TP.Đồng Hới đang tập trung xác minh, lập hồ sơ xử lý đối với hơn 30 người có dấu hiệu vi phạm hành chính về hành vi đánh bạc.

qb-triu-tap-con-bac-2.jpg
Những người được công an xác định có vai trò nhà cái trong hoạt động đánh bạc bằng hình thức lô đề 

Ngày 28.11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Đồng Hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ hình sự đối với 16 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Hiện vụ việc đang được Công an TP.Đồng Hới tiếp tục điều tra mở rộng.

Quang Cường