Lãnh 19 tháng tù vì ném bể kính xe cấp cứu, đốt xe hàng xóm

Sự kiện - Ngày đăng : 18:10, 30/11/2022

Dùng gạch ném bể kính xe cấp cứu và đốt xe gắn máy của hàng xóm, Hồ Minh Sanh bị tòa tuyên án 19 tháng tù giam.

Ngày 30.11, Tòa án nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo Hồ Minh Sanh (SN 1994, ngụ thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới) về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Hủy hoại tài sản”.

Tại phiên tòa, Sanh đã tỏ thái độ ăn năn và thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Qua xem xét các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo 9 tháng tù giam về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và 10 tháng tù giam về tội “Hủy hoại tài sản”.

1-sanh-dot.jpg
Hồ Minh Sanh tại phiên tòa - Ảnh: Anh Túc

Theo cáo trạng, khoảng 8 giờ 50 phút ngày 2.7, sau khi sử dụng ma túy, Sanh ra đứng trước cửa nhà. Nhìn thấy xe cấp cứu biển số 67A-030.43 do tài xế Đặng Phước Chơn (SN 1982, ngụ huyện Chợ Mới) điều khiển chạy ngang, Sanh lấy gạch ném bể kính xe rồi bỏ đi.

Đến khoảng 21 giờ 30 phút cùng ngày, Sanh vào nhà một người cùng xóm lấy xe gắn máy biển số 67L1-567.38 (trị giá khoảng 12 triệu đồng), điều khiển đi mua thức uống. Sau khi mua xong, Sanh khởi động xe để quay về nhưng xe không nổ máy. Tức giận, Sanh nhặt khúc gỗ bên lề đường đập vỡ mặt nạ xe rồi dùng lửa đốt xe, sau đó bỏ trốn.

Đến sáng 3.7, công an cho mời Sanh lên trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Sanh khai nhận do ảo giác khi sử dụng ma túy nên đã thực hiện những hành vi trên.

                                                                                         

Tô Văn - Nghiêm Túc