Bộ GTVT thay người phụ trách Ban quản lý dự án Thăng Long

Sự kiện - Ngày đăng : 21:30, 30/11/2022

Bộ trưởng Bộ GTVT vừa có quyết định giao cho ông Lê Đình Thọ, Thứ tưởng Bộ GTVT kiêm phụ trách Ban quản lý dự án Thăng Long bắt đầu từ ngày 1.12.

Theo quyết định, ông Lê Đình Thọ sẽ đảm đương thêm vị trí này bắt đầu từ ngày 1.12 cho đến khi có quyết định mới.

Trước đó, ông Dương Viết Roãn là Giám đốc Ban quản lý dự án Thăng Long đã xin thôi việc, chỉ vài ngày sau chuyến thị sát cao tốc Bắc - Nam của Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thắng.

72f7d67c-3f6e-4ffe-ba44-f06b9a7b7aa0.jpeg
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng nghe báo cáo tiến độ dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết - Ảnh: TTXVN

Trước đó, ngày 21.11, Bộ trưởng Bộ GTVT  Nguyễn Văn Thắng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ hai dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết và sân bay Long Thành.

Chuyến kiểm tra công trường của Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng được thực hiện sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, trong đó có chỉ đạo nhiều giải pháp liên quan đến các dự án cao tốc Bắc - Nam.

Tại dự án cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã có sự nghi ngờ về tiến độ của dự án khi thực tế và trên báo cáo có sự khác biệt rõ rệt. 

"So với báo cáo của ban quản lý thì ghi nhận rất ổn, đúng tiến độ. Tuy nhiên, thực tế tại công trường cho thấy dự án còn rất ngổn ngang. Các đơn vị phải nỗ lực, quyết tâm hơn nữa. Đặc biệt, các nhà thầu phải tập trung tối đa lực lượng thi công đồng loạt khi thời tiết thuận lợi. Từ nay, nhà thầu nào không đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình thì loại bỏ, thay thế nhà thầu mới. Tất cả phải vào cuộc để tháng 12 thông xe kỹ thuật cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết, đưa cao tốc vào khai thác trước ngày 30.4.2023", Bộ trưởng nhấn mạnh.

Hoàng Phúc