Bắt giữ tên trộm sử dụng đường thuỷ để hành sự

Sự kiện - Ngày đăng : 17:33, 08/12/2022

Lực lượng chức năng tỉnh Thừa Thiên – Huế vừa bắt giữ nam thanh niên sử dụng thuyền khảo sát, lợi dụng sơ hở của nhiều nhà ven sông để thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản.

Ngày 8.12, Công an TP.Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa phá chuyên án, bắt giữ một nam thanh niên thường xuyên sử dụng thuyền đột nhập các nhà dân ven sông để trộm cắp tài sản.

Người bị bắt tạm giam là Hồ Văn Châu (50 tuổi, trú tại chung cư Hương Sơ, phường Hương Sơ, TP.Huế)

ong-chau-trom-cap-tai-san-3400.jpg
Hồ Văn Châu tại cơ quan chức năng

Theo thông tin từ cơ quan công an, thời gian qua nhiều nhà dân ven sông bị kẻ gian đột nhập để trộm cắp tài sản. Qua quá trình điều tra, lực lượng chức năng xác định kẻ gian dùng đường thủy để hành sự nên đã lập chuyên án đấu tranh. Việc đối tượng trộm cắp và rút lui bằng đường sông vào giữa đêm khuya cũng khiến việc vây bắt gặp khó khăn.

phuong-tien-di-chuyen-tren-song-5762.jpg
Phương tiện gây án

Sau một thời gian xác lập chuyên án, vào 0 giờ ngày 6.12, lực lượng chức năng đã mật phục, bắt quả tang Hồ Văn Châu đang chèo ghe đến đoạn sông sát địa chỉ 475 đường Lê Duẩn, phường Tây Lộc, TP.Huế rồi lên bờ, mang theo 1 cái kềm và 1 cái kéo mở chốt cửa hông nhà người dân, đột nhập vào bên trong lục lọi lấy trộm hơn 5 triệu đồng.

Trong lúc chèo ghe để tẩu thoát thì Hồ Văn Châu bị lực lượng Trinh sát Hình sự - Công an TP.Huế tổ chức bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Châu khai nhận, từ tháng 11.2022 đến ngày bị bắt đã thực hiện 6 vụ trộm tài sản của các hộ dân ven sông, chiếm đoạt nhiều tài sản giá trị như tiền mặt, vàng, Ti vi, điện thoại thông minh, lư đồng, gà, vịt và chim cảnh...

tang-vat-1670486264858696925721.jpg
Tang vật vụ án

Chiếm được tài sản, Châu nhiều lần mang đến cho Hồ Văn Toán (27 tuổi, ở phường Thuận Lộc, TP.Huế) để phối hợp tiêu thụ.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Huế đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Văn Châu và Hồ Văn Toán để tiếp tục điều tra mở rộng.

Võ Thế Nghĩa