Trào lưu chế clip với nhóm da màu vác quan tài nhảy múa mùa dịch

Thế giới số - Ngày đăng : 19:45, 05/04/2020

Ảnh các chàng trai da màu với thông điệp Stay at home or dance with us (ở nhà hoặc nhảy cùng chúng tôi) được lan truyền nhanh trên mạng như lời cảnh báo những ai ra ngoài đường mùa dịch COVID-19. Họ là ai mà đáng sợ như vậy và được ví như tử thần?

Nhóm này là những âm công ở Ghana, làm việc vác quan tài nhảy múa trong đám ma theo yêu cầu của gia đình người đã mất.

Những âm công khiêng quan tài trên vai nhưng liên tục trình diễn những động tác nhảy phức tạp như xoay người, chúi xuống đất. Đôi khi họ còn giả vờ làm rơi quan tài rồi giữ lại bằng chân.

Điểm đáng chú ý là cả nhóm đều mặc đồ vest, áo sơ mi, đi giày và đội nón trông rất lịch sự.

Dùng ảnh nhóm âm công cảnh báo người ra đường mùa dịch.

Đây là hình ảnh quen thuộc trong đám tang ở Ghana.

Là trưởng một nhóm âm công, Benjamin Aidoo tạo công ăn việc làm cho hơn 100 nam nữ thanh niên, kiêm luôn chuyện mua sắm giày dép, trang phục, nón.

Khi khách hàng tới, chúng tôi sẽ hỏi: Ông bà muốn đám tang trang nghiêm hay vui vẻ. Có thêm phần vũ đạo không? . Khách yêu cầu thì chúng tôi sẽ đáp ứng”, Benjamin Aidoo chia sẻ.

Trên ứng dụng TikTok đang rộ trào lưu chế clip với nhóm âm công này, thu hút nhiều lượt xem.

Các tác giả thường ghép đoạn đầu là trích đoạn tai nạn nào đó (có thể không ai tử nạn) với clip nhóm âm công vác quan tài nhảy múa.

Những clip chế này mang tính giải trí là chính chứ không phải mô tả hay trù ẻo ai đó tử nạn.

Hiện Ghana có 214 ca nhiễm nCoV với 5 người tử vong.

Biến desktop của Windows thành không gian 3D vạn người mê

Các vụ cháy nổ ĐTDĐ rúng động: Apple bồi thường, Samsung và Oppo đổ thừa

Nhân Hoàng