Gần 60.000 ca tử vong vì COVID-19 kể từ khi Trung Quốc bỏ ‘Zero COVID’

Chuyển động - Ngày đăng : 09:46, 15/01/2023

Đài CNN dẫn lời quan chức Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) Tiêu Nhã Huy cho biết từ khi từ bỏ chính sách “Zero COVID”, nước này đã ghi nhận gần 60.000 ca tử vong vì COVID-19.

Cụ thể trong thời gian 8.12.2022 đến 8.1.2023, Trung Quốc có 59.938 ca tử vong liên quan đến COVID-19 trong đó 5.503 trường hợp suy hô hấp do mắc bệnh, 54.435 trường hợp mắc COVID-19 có bệnh nền.

Trước đó Trung Quốc chỉ tính trường hợp suy hô hấp do mắc bệnh là tử vong vì COVID-19. Vì vậy Trung tâm Kiểm soát - Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc chỉ báo cáo 37 ca tử vong (không tính người nhập cảnh) trong thời gian 8.12.2022 đến 8.1.2023.

Cũng theo ông Tiêu, số ca khám lâm sàng do sốt và số ca COVID-19 nhập viện đã đạt đỉnh.

Số ca khám lâm sàng do sốt giảm mạnh sau khi ghi nhận đến hơn 2,86 triệu người vào ngày 23.12.2022. Vào ngày 12.1.2023 có 477.000 người khám sốt.

Về số ca COVID-19 nhập viện, ngày 5.1.2023 ghi nhận đến 1,63 triệu trường hợp. Ngày 12.1.2023 còn 1,27 triệu.

china.jpg
Tình hình COVID-19 tại Trung Quốc dần được kiểm soát - Ảnh: CNN

Trung Quốc chính thức từ bỏ “Zero COVID” vào cuối năm 2022. Kể từ đó số ca COVID-19 tại nước này tăng lên nhanh chóng, nhưng tình hình dịch bệnh ở một số tỉnh thành lớn đã dần được kiểm soát.

Quốc gia tỷ dân sắp bước vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán dài ngày. Nhu cầu đi lại của người dân tăng cao làm gia tăng đáng kể nguy cơ dịch bệnh. Tổ chức Y tế thế giới (WHO) dự kiến làm việc với Trung Quốc bàn về các rủi ro COVID-19 trong dịp lễ quan trọng này.

Cẩm Bình