Miền Bắc rét sâu kèm mưa rải rác từ đêm nay (23.1)

Sự kiện - Ngày đăng : 11:32, 23/01/2023

Dự báo, miền Bắc rét sâu kèm mưa rải rác từ đêm 23.1 (mùng 2 Tết), sau đó khu vực giảm nhiệt xuống mức thấp nhất 10 - 13 độ C trong 3 ngày tới.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một đợt không khí lạnh đang tràn xuống và chuẩn bị ảnh hưởng đến thời tiết miền Bắc.

Dự báo, khoảng chiều tối và đêm 23.1, không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến bắc và trung Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5, giật cấp 6 - 7.

z4051869113356_7d10bd1eecdc06e76f86dd5496a9fcef.jpg
Miền Bắc rét sâu kèm mưa rải rác từ đêm 23.1 - Ảnh: Chu Lân

Từ đêm 23.1, ở Bắc Bộ trời rét; từ ngày 24.1 khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét; vùng núi trung du Bắc Bộ và bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và bắc Trung Bộ phổ biến từ 10 - 13 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến 6 - 9 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế phổ biến 14 - 17 độ.

Cảnh báo, trong đêm 23.1 và sáng 24.1, vùng núi, trung du Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Từ gần sáng ngày 24 - 25.1, khu vực từ Hà Tĩnh đến Bình Định có mưa, mưa rào, cục bộ có mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Từ ngày 24 - 25.1, khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ trời rét đậm, rét hại; vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá.

Thông tin từ trang Accuweather cho biết, Hà Nội ghi nhận mức giảm nhiệt rõ rệt trong ngày 24.1. Nhiệt độ trong ngày phổ biến 9-18 độ C, giảm 4-6 độ C so với một ngày trước. Tình trạng giá rét kéo dài cả ngày nhưng mưa dông giảm nên không làm gián đoạn kỳ nghỉ của người dân.

Trạng thái rét sâu duy trì ở Hà Nội hết ngày 26.1 (tức mùng 5 Tết). Sau đó, khu vực chuyển mưa dông trong ngày 27 - 28.1 kèm theo nền nhiệt tiếp tục giảm mạnh do không khí lạnh tăng cường.

Dự báo ngày và đêm 23.1

Phía tây Bắc Bộ, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây hửng nắng. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 14 - 17 độ C, có nơi dưới 14 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 20 - 23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Phía đông Bắc Bộ, đêm và sáng sớm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; sau có mưa vài nơi, chiều hửng nắng nhẹ. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 15 - 18 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 21 - 24 độ C, riêng vùng núi và trung du 20 - 22 độ C.

Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía nam có mây, đêm không mưa, ngày nắng. Gió bắc đến đông bắc cấp 2 - 3. Phía bắc đêm và sáng sớm trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất: Phía bắc 20-22 độ C; phía nam 23 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: Phía bắc 24 - 27 độ C; phía nam 28-31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Khu vực Nam Bộ, có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Tú Viên (Tổng hợp)