Mùng 2 Tết cầu Rạch Miễu kẹt xe kéo dài, gây thiệt hại cho du lịch Bến Tre

Sự kiện - Ngày đăng : 16:47, 23/01/2023

Đến hết chiều 23.1, tình hình ùn ứ giao thông khu vực cầu Rạch Miễu địa bàn tỉnh Bến Tre và Tiền Giang vẫn kéo dài. Tình trạng này tiếp diễn, du lịch Tết ở Bến Tre bị thiệt hại nặng.

Chiều nay, xe ô tô phải đậu thành hàng nối đuôi nhau, có thời điểm mất vài giờ mới lăn bánh lên cầu Rạch Miễu. Trong ngày, do ùn ứ nghiêm trọng, lực lượng cảnh sát giao thông đề nghị Công ty TNHH BOT cầu Rạch Miễu xả trạm thu phí 2 lần theo từng làn theo hướng Tiền Giang - Bến Tre và ngược lại, để giải phóng bớt lượng phương tiện qua cầu. Tuy nhiên, do mật độ phương tiện quá cao, nhất là hướng Tiền Giang - Bến Tre nên ùn ứ giao thông tại khu vực này liên tục xảy ra.

z4057855801258_203e7ef634a24341d8f14a36180e497a.jpg
Kẹt xe nối dài ở cầu Rạch Miễu - Ảnh: Mỹ Tho

Mùng 2 Tết, nhiều người dân qua cầu Rạch Miễu để đi tham quan, du lịch tại tỉnh Bến Tre. Tuy nhiên, do kẹt xe kéo dài nên nhiều điểm du lịch vắng khách, không ít hợp đồng đi du lịch bị hủy do khách không đến được.

z4057856442414_30d57fea360c00647e56299fa8e864b3.jpg
Một khu du lịch ở Bến Tre vắng vẻ trong ngày tết - Ảnh: Mỹ Tho

Ông Châu Hồng Luật, chủ một doanh nghiệp kinh doanh du lịch tại xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre tâm tư: "Kẹt xe từ sáng đến chiều, khách đâu có đến được khu du lịch đâu mà hoạt động. Chính quyền phải có hướng mở cho doanh nghiệp chứ kéo dài tình trạng này thì khó khăn vô cùng. Cả năm chỉ có mấy ngày Tết hoạt động mà kiểu này thì khốn khổ. Đề nghị ngành chức năng phải có hướng xả trạm một hai làn cho xe chạy tốc hành hoặc xả trạm thu phí chứ không xả trạm thì thiệt hại cho dân, cho doanh nghiệp du lịch nhiều lắm".

Cho đến 17 giờ cùng ngày, tình hình kẹt xe ở cầu Rạch Miễu vẫn tiếp diễn.

Mỹ Tho