Thổ Nhĩ Kỳ quyết không ủng hộ Thụy Điển gia nhập NATO

Chuyển động - Ngày đăng : 08:58, 24/01/2023

Cuộc biểu tình tại Stockholm cuối tuần qua khiến căng thẳng Thổ Nhĩ Kỳ - Thụy Điển tăng cao, gây khó khăn cho nỗ lực gia nhập NATO của quốc gia Bắc Âu.

Hãng Reuters dẫn phát ngôn cứng rắn đưa ra ngày 23.1 của Tổng thống Tayyip Erdogan: “Những kẻ cho phép hành động báng bổ diễn ra trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ không còn có thể mong đợi chúng tôi ủng hộ gia nhập NATO. Nếu yêu mến các tổ chức khủng bố và kẻ thù của Hồi giáo nhiều như vậy thì tìm kiếm chúng hỗ trợ bảo vệ an ninh đất nước”.

tho.jpg
Căng thẳng với Thổ Nhĩ Kỳ khiến Thụy Điển khó gia nhập NATO - Ảnh: Reuters

Phát ngôn trên được đưa ra sau khi biểu tình tại Stockholm cuối tuần qua chứng kiến hành động đốt bản sao kinh Koran trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Thụy Điển. Vụ việc làm gia tăng căng thẳng vốn có giữa hai nước.

Ngoại trưởng Thụy Điển Tobias Billstrom từ chối bình luận về phát ngôn của Tổng thống Erdogan, nhưng tuyên bố: “Thụy Điển tôn trọng thỏa thuận giữa chúng tôi, Phần Lan với Thổ Nhĩ Kỳ về tư cách thành viên NATO”.

Bộ Ngoại giao Mỹ từ chối bình luận liệu phát ngôn của Tổng thống Erdogan báo hiệu nỗ lực gia nhập của Phần Lan và Thụy Điển đổ vỡ hay không, đồng thời thừa nhận đốt sách mang ý nghĩa thiêng liêng là hành động vô cùng thiếu tôn trọng.

Phần Lan và Thụy Điển nộp đơn xin gia nhập NATO vào năm ngoái. Quá trình phê duyệt đòi hỏi tất cả 30 thành viên khối quân sự hiện tại đồng ý. Thổ Nhĩ Kỳ cùng Hungary vẫn chưa chấp nhận.

Trước đó Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh họ chỉ chấp nhận nếu hai quốc gia Bắc Âu này, đặc biệt là Thụy Điển, có lập trường rõ ràng hơn trong việc xác định đâu là tổ chức khủng bố. Phần Lan và Thụy Điển thuộc số nước sẵn sàng tiếp nhận người Kurd tị nạn - đối tượng bị Ankara xem là khủng bố.

Cẩm Bình