Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu 4 trường hợp tự tử trong dịp Tết Quý Mão 2023

Thông tin Y học - Ngày đăng : 12:25, 27/01/2023

Ngoài tình trạng nhập viện do đả thương tăng trong 7 ngày nghỉ Tết Quý Mão 2023, số bệnh nhân ngộ độc, tự tử nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy cũng tăng cao.

Ngày 27.1, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết, trong 7 ngày nghỉ tết (từ 20.1 đến 26.1.2023) bệnh viện này đã tiếp nhận 1.990 bệnh nhân cấp cứu, tăng 21,3% so với dịp Tết năm ngoái (1.640 bệnh nhân). Trong đó, có đến 257 trường hợp phẫu thuật cấp cứu, trung bình mỗi ngày 37 trường hợp, tăng 4% so với năm ngoái.

benh-vien-cho-ray-cap-cuu-4-truong-hop-tu-tu-trong-dip-tet-quy-mao-2023-hinh-anh(1).png
Các bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy trong dịp Tết Quý Mão 2023 - Ảnh: PV

Các bệnh nhân nhận viện do tai nạn sinh hoạt, đả thương và ngộ độc… trong những ngày tết tại Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cao so với năm trước. Cụ thể, số bệnh nhân tai nạn sinh hoạt là 91 trường hợp, tăng 5,8%; đả thương lên đến 47 trường hợp, tăng đến 88,8%; còn ngộ độc có 18 trường hợp, tăng 12,5%. Đặc biệt có đến 4 trường hợp tử tự nhập viện cấp cứu tại đây.

Do bệnh nhân cấp cứu trong dịp nghỉ tết năm nay tăng cao nên tổng lượng máu mà Bệnh viện Chợ Rẫy sử dụng tăng 63,2% so với Tết năm ngoái. Theo đó, trong 7 ngày nghỉ tết, bệnh viện đã sử dụng 684 đơn vị máu (loại 350ml). Hiện bệnh viện còn đang lưu trữ 4.093 đơn vị máu.

Theo đánh giá của Bệnh viện Chợ Rẫy, tình trạng bệnh nhân đả thương, ngộ độc, tai nạn sinh hoạt… cũng như bệnh nhân cấp cứu trong dịp Tết này đều tăng cao so với năm ngoái. Chỉ duy nhất bệnh nhân bị tai nạn giao thông trong những ngày nghỉ tết nhập viện tại Bệnh viện Chợ Rẫy giảm nhẹ so với năm ngoái, từ 434 bệnh nhân nhập viện còn 429 trường hợp.

Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia cho biết, trong 7 nghỉ nghỉ Tết Quý Mão 2023, cả nước xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương. So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2022, giảm 12 vụ tai nạn (giảm 7,3%), giảm 3,3% số người chết và tăng 8% số người bị thương.

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn, làm chết 85 người và 109 người bị thương; đường sắt xảy ra 4 vụ tai nạn, làm chết 4 người và 1 người bị thương; đường thủy xảy ra 1 vụ tai nạn làm 1 người bị thương.

Hồ Quang