Nga họp bàn chuyện mở rộng thềm lục địa ở Bắc Băng Dương

Chuyển động - Ngày đăng : 08:31, 28/01/2023

Hãng Reuters đưa tin vào ngày 27.1, Tổng thống Vladimir Putin họp với các quan chức an ninh Nga bàn chuyện mở rộng rìa ngoài thềm lục địa của nước này ở Bắc Băng Dương.
nga.jpg

Là vùng đáy biển và vùng đất dưới đáy biển, tiếp liền và nằm ngoài lãnh hải của một quốc gia, thềm lục địa được coi như phần lãnh thổ mở rộng mà quốc gia ấy có thể khai thác tài nguyên.

Trang thông tin Điện Kremlin dẫn lời Tổng thống Putin: “Các đồng nghiệp, hôm nay chúng ta có một số vấn đề quan trọng liên quan đến chương trình nghị sự trong nước cùng vấn đề rìa ngoài thềm lục địa của Nga ở Bắc Băng Dương. Hãy bắt tay vào việc”.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, Giám đốc Cơ quan Tình báo đối ngoại Sergei Naryshkin cùng nhiều quan chức khác đều góp mặt. Điện Kremlin không cung cấp thêm chi tiết cuộc họp.

Nga vào năm 2021 từng đề nghị Liên Hợp Quốc xác định lại thềm lục địa nước này,  nơi được cho có trữ lượng dầu khí khổng lồ. Thời điểm đó Moscow tuyên bố muốn mở rộng thềm lục địa ở phía Bắc Cực - động thái được cho sẽ ảnh hưởng lớn đến hai quốc gia Bắc Cực khác là Na Uy và Canada.

Bắc Cực là điểm nóng cạnh tranh cường quốc mới, đặc biệt khi biến đổi khí hậu khiến các tuyến đường biển qua đây được khai thông. Nga rất tích cực tăng cường hiện diện quân sự trong khi Trung Quốc luôn nhòm ngó đến giá trị hàng hải và tài nguyên thiên nhiên ở nơi này.

Để đối phó Nga và Trung Quốc, vài năm qua NATO đẩy mạnh tập trận chung tại Bắc Cực, còn Mỹ vào tháng 8.2022 công bố chiến lược mới cho Bắc Cực xác định tăng cường năng lực bảo vệ lợi ích của mình tại đây, đẩy mạnh hợp tác tại khu vực thông qua tổ chức đa phương. Washington cũng bổ nhiệm một đại sứ phụ trách Bắc Cực.

Cẩm Bình