Mỹ - Hàn Quốc bàn về mối đe dọa hạt nhân của Triều Tiên

Chuyển động - Ngày đăng : 09:29, 30/01/2023

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đến Seoul ngày 30.1, sẽ cùng người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-sup bàn cách đối phó các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Triều Tiên.
austin.jpg

Chuyến đi của nhà lãnh đạo Lầu Năm Góc vào lúc Seoul và Washington đang tăng cường khả năng răn đe bằng những cuộc tập trận chung và điều phối an ninh 3 bên với Nhật Bản, sau khi Triều Tiên ồ ạt phóng tên lửa hồi năm 2022.

Tại cuộc họp ngày 31.1, hai bộ trưởng quốc phòng Hàn - Mỹ sẽ bàn luận về những nỗ lực chung nhằm củng cố độ tin cậy trong năng lực răn đe mở rộng của Mỹ, theo các quan chức Hàn Quốc cho biết.

Năng lực răn đe mở rộng có nghĩa Mỹ cam kết vận dụng toàn bộ khả năng quân sự, gồm cả sử dụng vũ khí hạt nhân, để bảo vệ đồng minh.

Hai bộ trưởng Lee - Austin có thể bàn luận về một cuộc tập trận chung sẽ diễn ra tại Mỹ vào tháng 2 tới, với kịch bản Bình Nhưỡng có thể sử dụng vũ khí hạt nhân, theo nhận định của các nhà quan sát.

Cuộc tập trận chung này thu hút sự chú ý, vào lúc Mỹ - Hàn muốn có giải pháp thực tế và hiệu quả hơn trong việc xử lý các mối đe dọa từ lúc Bình Nhưỡng có chính sách hạt nhân và muốn trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật.

Lãnh đạo quân sự Mỹ - Hàn cũng có thể bàn cách áp dụng thỏa thuận 3 bên (Hàn Quốc, Mỹ, Nhật Bản) hồi năm ngoái, để chia sẻ dữ liệu cảnh báo tên lửa “trong thời gian thật” nhằm giúp xử lý các mối đe dọa từ Triều Tiên.

Vấn đề hỗ trợ quân sự cho Ukraine cũng sẽ được hai ông Lee - Austin bàn đến. Mỹ đã tuyên bố gửi 31 xe tăng chiến đấu cho Ukraine.

Ông Austin cũng có thể dùng cuộc hội đàm với ông Lee để giải thích kết quả cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden với Thủ tướng Nhật Bản tại Nhà Trắng hồi đầu tháng 1. Tại cuộc gặp thượng đỉnh đó, ông Biden đã tuyên bố ủng hộ Nhật Bản tăng cường năng lực quân sự.

Bảo Vĩnh