Số người chết vì động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tiếp tục tăng

Chuyển động - Ngày đăng : 15:31, 06/02/2023

Theo cập nhật của hãng tin AP, số người chết vì động đất mạnh 7,8 độ richter miền nam Thổ Nhĩ Kỳ cùng miền bắc Syria vào rạng sáng 6.2 đã lên đến hơn 640.

Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết hơn 1.700 tòa nhà trên địa bàn 10 thành phố bị hư hại. Đây là một trong số trận động đất mạnh nhất mà nước này hứng chịu hơn 100 năm qua.

Còn tại Syria, tổ chức y tế SAMS ghi nhận tình trạng nhiều bệnh viện chật kín nạn nhân trận động đất. Con số thương vong dự kiến tiếp tục tăng vì còn nhiều người mắc kẹt dưới đất đá.

tur01.jpg
Còn nhiều người mắc kẹt - Ảnh: AP

Cơ quan Khảo sát địa chất Mỹ (USGS) dựa trên mô hình khảo sát động đất tại khu vực ước tính có đến 47% khả năng số người chết lên đến 1.000 - 10.000, 27% khả năng số người chết từ 100 - 1.000 và 20% khả năng số người chết từ 10.000 - 100.000.

Khu vực chịu ảnh hưởng hứng chịu mưa và tuyết làm nhiệt độ xuống thấp, cản trở nỗ lực cứu hộ.

tur00.jpg
Đã có hơn 3.000 người bị thương, hơn 640 người chết - Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif, Tổng thống Israel Isaac Herzog, cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan cùng Đại sứ quán Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ đã gửi lời chia buồn đến gia đình các nạn nhân xấu số. Ngoại trưởng Hà Lan Wopke Hoekstra thông báo nước này gửi lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ.

Cẩm Bình