Triều Tiên thử nghiệm vũ khí tấn công hạt nhân dưới nước

Chuyển động - Ngày đăng : 08:35, 24/03/2023

Hãng thông tấn KCNA ngày 24.3 đưa tin CHDCND Triều Tiên vừa thử nghiệm "thiết bị tấn công hạt nhân không người lái dưới nước" có thể tạo ra làn sóng phóng xạ.
mk.jpg

Trong thử nghiệm, vũ khí tên Haeil di chuyển dưới nước ở độ sâu 80 - 150m trong hơn 59 giờ rồi phát nổ ngoài khơi bờ biển phía đông. KCNA cho biết Haeil được phát triển để thực hiện nhiệm vụ tấn công bí mật vào vùng biển đối thủ. Vũ khí mới có thể tiêu diệt các nhóm tàu hải quân, hải cảng quan trọng bằng cách kích nổ đầu đạn hạt nhân dưới nước, tạo ra làn sóng phóng xạ cực mạnh.

“Vũ khí này có thể được triển khai tại bất kỳ bờ biển và hải cảng nào, hoặc được kéo bởi một tàu mặt nước”, KCNA nói thêm.

Không rõ Triều Tiên có vũ khí hạt nhân đủ nhỏ để lắp trên Haeil hay không. Giới phân tích từng nhận định Bình Nhưỡng sở dĩ muốn nối lại hoạt động thử hạt nhân là vì phát triển đầu đạn hạt nhân cỡ nhỏ.

Ngoài thử nghiệm vũ khí không người lái dưới nước, Triều Tiên từ ngày 21 - 23.3 còn phóng thử tên lửa hành trình cùng tập trận bắn đạn thật. Tên lửa hành trình trang bị đầu đạn “mô phỏng đầu đạn hạt nhân” và bay xa 1.500 - 1.800 km.

Loạt thử nghiệm mới nhất diễn ra trước lúc Mỹ - Hàn tổ chức tập trận tấn công đổ bộ quy mô lớn nhất trong nhiều năm. Cuộc tập trận có cả tàu đổ bộ USS Makin Island mang theo 10 chiến đấu cơ F-35 tham gia.

Cẩm Bình