Nga chú ý vật thể khả nghi cạnh đường ống Nord Stream bị phá

Chuyển động - Ngày đăng : 11:30, 25/03/2023

Tuần trước, giới chức Đan Mạch tuyên bố phát hiện một vật thể hình ống nhô lên khỏi đáy biển khoảng 40cm, đường kính 10cm khi tiến hành kiểm tra đường ống khí đốt Nord Stream.

Phía Điện Kremlin ngày 24.3 lên tiếng về phát hiện trên: “Rất cần xác định đây là vật thể gì, có dính líu đến hành động phá hoại hay không. Và cuộc điều tra phải minh bạch”.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng hoan nghênh động thái mời đơn vị vận hành đường ống Nord Stream 2 phía Nga giúp trục vớt vật thể không xác định.

“Đây chắc chắn là tin tích cực khi đơn vị vận hành được mời tham gia một giai đoạn điều tra quan trọng”, theo ông Peskov.

nord1.jpg
Vật thể khả nghi nằm cạnh đường ống Nord Stream - Ảnh: Danish Defense Command

Hai đường ống Nord Stream xảy ra rò rỉ vào cuối tháng 9.2022. Thụy Điển và Đan Mạch - hai quốc gia phát hiện - xác định vụ việc là hành động phá hoại. Vụ phá hoại làm dấy lên lo ngại cơ sở hạ tầng châu Âu trở thành mục tiêu tấn công.

Nga cáo buộc Anh và Mỹ đứng sau vụ phá hoại. Tờ The New York Times đầu tháng 3 dẫn nguồn tin tiết lộ thông tin tình báo mới được xem xét bởi giới chức Mỹ chỉ ra rằng thủ phạm phá hoại hai đường ống dẫn khí đốt Nord Stream có thể là người Nga hoặc Ukraine, nhưng không có bằng chứng cho thấy Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoặc các trợ lý hàng đầu của ông dính líu đến hành động phá hoại, hay thủ phạm làm theo lệnh từ bất cứ quan chức chính phủ Ukraine nào.

Thụy Điển và Đan Mạch chưa xác định ai là thủ phạm.

Cẩm Bình