Lượt 2 vòng loại Giải U.19 quốc gia: Sự khắc nghiệt không thể ngờ cho Hà Nội và PVF

Thể thao - Ngày đăng : 05:15, 29/03/2023

Cả hai ứng cử viên hàng đầu là Hà Nội và PVF đều chưa thể góp mặt ở top 2 sau 2 lượt đấu đã cho thấy sự khốc liệt của vòng loại Giải U.19 năm nay.

Bảng A: Hà Nội chưa vào top 2

Tại bảng A, đương kim vô địch Hà Nội sau khi bất ngờ bị Công an Hà Nội cầm hòa 1-1 đã có chiến thắng 4-0 trước Quảng Ngãi. Chiến thắng của Hà Nội đến khá dễ dàng khi họ mở tỷ số sớm và ghi cả 4 bàn trong hiệp 1. Tỷ số đáng ra có thể đậm hơn nếu Hà Nội tiếp tục bung sức trong hiệp 2. Tuy nhiên, ban huấn luyện Hà Nội có lẽ muốn giữ sức cho các trận đấu tranh chấp trực tiếp sau đó với Thanh Hóa và Viettel hơn nên chủ động cho các cầu thủ đá chậm lại.

Trong khi đó, Thanh Hóa có chiến thắng dễ dàng khó ngờ trước Công an Hà Nội. Chỉ sau 20 phút thi đấu, trận đấu đã được định đoạt với 3 bàn của đội bóng xứ Thanh. Công an Hà Nội chỉ có 1 bàn danh dự vào đầu hiệp 2 và không đủ để lật ngược thế cờ.

Tuy nhiên, Thanh Hóa chưa thể dẫn đầu do trận còn lại Viettel cũng thắng Hải Phòng nhẹ nhàng với tỷ số 3-0. Sau 2 lượt trận, Viettel và Thanh Hóa cùng có 6 điểm nhưng Viettel có hiệu số 10/0 trong khi hiệu số của Thanh Hóa là 6/1. Hà Nội xếp thứ 4 có 4 điểm, tiếp theo là Công an Hà Nội 1 điểm, Hải Phòng và Quảng Ngãi đều chưa có điểm nào.

Kết quả

- 15h30: CAHN - Đông Á Thanh Hóa: 1-3
CAHN: Hứa Khải Bình (12) 49′.
Đông Á Thanh Hóa: Nguyễn Ngọc Giang (22) 11′; Nguyễn Ngọc Mỹ (11) 14′; Hà Lâm Thanh (3) 19′.
Thẻ đỏ: Hoàng Trung Anh (26, CAHN) 76'.

- 15h30: Hải Phòng - Viettel: 0-3.
Viettel: Phạm Văn Phong (18) 9′; Nguyễn Đăng Dương (99) 57′, 90+1′.

- 13h30: Quảng Ngãi - Hà Nội: 0-4.
Hà Nội: Nguyễn Trung Thành (10) 12’; Nguyễn Văn Đạt (14) 17’; Lê Trí Phong (12) 34’; Nguyễn Hà Anh Tuấn (27) 42’.

Bảng B: PVF tụt xuống thứ 3

Tại bảng B, trận cầu đinh sẽ là giữa SLNA và chủ nhà PVF. Lượt trận đầu, SLNA đã vượt qua thử thách đầu tiên khi đội bóng xứ Nghệ giành thắng lợi 2-0 trước Nam Định trong khi ứng cử viên vô địch PVF đã bị Đà Nẵng cầm hòa 1-1.

nghe-an.jpg
SLNA (áo vàng) đã chơi một trận chất lượng tốt trước PVF - Ảnh: Báo Nghệ An

Nhận định trước trận đấu, Một Thế Giới cho rằng trước một SLNA giàu kinh nghiệm thì việc PVF tìm chiến thắng không dễ chút nào và rất có thể PVF sẽ phải chia điểm tiếp. Thực tế trên sân đã diễn ra đúng như vậy. SLNA liên tục dẫn trước và PVF phải vất vả đến phút cuối cùng mới tìm được bàn gỡ hòa trên chấm 11m.

Với trận hòa này, SLNA tiếp tục dẫn đầu với 4 điểm trong khi Nam Định đã vươn lên vị trí thứ 2. Bỏ lại thất vọng sau khi thua SLNA, Nam Định có thắng lợi 1-0 sít sao trước Huế để có 3 điểm đầu tiên. Ứng cử viên PVF lúc này mới có 2 điểm từ 2 trận hòa và xếp thứ 3. Đà Nẵng xếp thứ 4 với 1 điểm nhưng mới chơi 1 trận, còn Huế cũng mới chơi 1 trận và chưa có điểm nào.

Kết quả

- 14h00: SLNA - PVF: 2-2.
SLNA: Nguyễn Quang Vinh (9) 3′, 60′.
PVF:Lê Nguyễn Hoàng (15) 45+1′ (phản lưới), Nguyễn Lê Phát 90'.

- 14h00: Huế - Nam Định: 0-1.
Nam Định: Trần Đức Trung (22) 76′.

Bảng C: Khánh Hòa tiếp tục gây ngạc nhiên

Tại bảng C, Kon Tum đã không chứng tỏ được mình như khi gây khó cho HAGL trong lượt trận đầu tiên. Gặp Khánh Hòa ở lượt thứ 2, Kon Tum đã thua 0-4 với 2 bàn thua mỗi hiệp. Khánh Hòa đã chứng tỏ việc họ thắng Bình Định 5-0 ở lượt đầu không phải sự tình cờ mà là thực lực đáng nể. Nhờ chiến thắng đậm thứ 2 liên tiếp, Khánh Hòa tiếp tục dẫn đầu với 6 điểm kèm hiệu số 9/0.

HAGL tiếp tục chuỗi trận thắng nhưng tiếp tục xếp vị trí thứ 2. Lượt đấu này, HAGL chỉ thắng Phú Yên 2-1 dù đã có 2 bàn thắng sớm trong 20 phút đầu. Thậm chí, HAGL còn phải cầu hết giờ sớm trong 15 phút cuối khi Phú Yên có bàn rút ngắn tỷ số phút 76. Kết quả này khá bất ngờ vì liên tục từ năm 2019 đến 2021, HAGL đã gặp Phú Yên 6 trận tại vòng loại và thắng cả 6, trong đó 4 trận gần đây toàn thắng 5-0 và 6-0.

Bình Định sau cú sốc thua Khánh Hòa 0-5 tiếp tục gây thất vọng khi thua Lâm Đồng 1-2. Lâm Đồng dù bị đánh giá thấp nhưng họ là đối thủ kỵ rơ của Bình Định vì 2 lần gặp nhau gần nhất tại vòng loại Giải U.19 quốc gia hồi năm 2019, Lâm Đồng cũng thắng Bình Định cả 2 lần. Nhờ thắng lợi này, Lâm Đồng vươn lên vị trí thứ 3 với 4 điểm, Phú Yên xếp thứ 4 với 1 điểm, còn Kon Tum và Bình Định đều chưa có điểm.

Kết quả

- 15h30: Bình Định - Lâm Đồng: 1-2.
Bình Định: Nguyễn Huỳnh Lực (7) 19′.
Lâm Đồng: K’ Phú (6) 63′; K’ Toán (4) 72′.

- 15h00: Phú Yên - HAGL: 1-2.
Phú Yên: Phạm Thành Dân (19) 78′.
HAGL: Nguyễn Văn Sơn La (26) 14′; Trần Đắc Lộc (8) 18′.

- 13h30: Kon Tum - Khánh Hòa: 0-4.
Khánh Hòa: Bùi Văn Lễ (21) 26’; Đỗ Thanh Tài (14) 38’; Lê Nác Đô (7) 72’; Vũ Quốc Anh Khoa (8) 88’.

Bảng D: Bình Phước tiếp tục gây ấn tượng

Tại bảng D, chủ nhà Bình Phước sau khi làm nức lòng người hâm mộ bằng chiến thắng TP.HCM đến 4-0 thì lại có thắng lợi thứ 2 trước Bình Thuận. Tuy nhiên, chiến thắng này nhọc nhằn hơn nhiều khi họ chỉ ghi được 1 bàn vào cuối hiệp 1. Dù vậy, kết quả này giúp Bình Phước tiếp tục dẫn đầu bảng với 6 điểm, hiệu số 5/0.

Đội có khả năng đe dọa vị trí nhất bảng của Bình Phước chính là Bình Dương cũng không thể thắng đậm hơn khi gặp TP.HCM. Lượt trận đầu, đội bóng đất Thủ thắng Tây Ninh 3-0 nhưng lượt thứ 2 thì Bình Dương suýt bị cầm hòa. Phải mãi đến phút 75, Bình Dương mới khoan thủng lưới của TP.HCM và họ tiếp tục giữ vị trí nhì bảng với 6 điểm, hiệu số 4/0.

Trận đấu còn lại của bảng, Tây Ninh sau khi thua sốc Bình Dương đã chứng tỏ quyết tâm bằng cách vượt qua đối thủ vừa tầm hơn là Đồng Nai với tỷ số 3-0 khá bất ngờ. Đáng chú ý, cả 3 bàn của Tây Ninh đều ghi ở trong nửa đầu hiệp 1 và họ vươn lên vị trí thứ 3 bảng D với 3 điểm, hiệu số 3/3. Tiếp theo là Bình Thuận và Đồng Nai đều có 1 điểm, còn TP.HCM xếp cuối với 0 điểm.

Kết quả

- 16h00: Tây Ninh - Đồng Nai: 3-0.
Tây Ninh: Trần Minh Hy (19) 6′; Đặng Gia Thiên (17) 12′; Trương Đan Huy (11) 21′.

- 15h00: Bình Thuận - Bình Phước: 0-1.
Bình Phước: Đoàn Duy Nam (9) 39′.

- 14h00: TP.HCM - B.Bình Dương: 0-1.
B.Bình Dương: Nguyễn Đức Thành (19) 75’.
Thẻ đỏ: Nguyễn Đức Công (1, Bình Dương) 90+2’.

Bảng E: An Giang vươn lên đầu bảng nhưng kém vui

Tại bảng E, Đồng Tháp nghỉ thi đấu lượt 2 nên An Giang có cơ hội soán ngôi. Trận chiều nay, An Giang gặp Tiền Giang, đội bóng vừa để thua Đồng Tháp 1-4 đây ít ngày. Dù được đánh giá cao hơn nhưng An Giang không tài nào khoan thủng lưới chủ nhà nên chấp nhận hòa 0-0. Kết quả này dù giúp An Giang vươn lên dẫn đầu với 4 điểm nhưng họ đã đá nhiều hơn Đồng Tháp 1 điểm.

Trận đấu còn lại của bảng E, Long An hòa Cần Thơ 1-1 và cả hai đội cùng có 1 điểm như Tiền Giang. Lúc này, Cần Thơ có hiệu số 1/1 nên tạm xếp thứ 3 trong khi Long An và An Giang xếp thứ 4 và 5 do hiệu số kém hơn.

Kết quả

- 16h00: An Giang - Tiền Giang: 0-0.

- 14h00: Cần Thơ - Long An: 1-1.
Cần Thơ: Phó Trường Phát (25) 9′.
Long An: Nguyễn Như Ý (21) 51′.

Lịch thi đấu vòng 3

vong3.jpg

Theo thể thức, các đội thi đấu vòng tròn 2 lượt (đi - về) tại địa phương đăng cai vào các ngày 26.3, 28.3, 31.3, 2.4, 5.4, 7.4, 10.4, 12.4, 15.4 và 17.4. Kết thúc vòng loại sẽ chọn 5 đội xếp thứ nhất, 5 đội xếp thứ nhì và 1 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất ở 5 bảng, vào VCK. Nếu đội chủ nhà VCK kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất ở 5 bảng, thì đội xếp thứ 3 có thành tích tốt thứ nhì sẽ giành quyền tham dự VCK.

Thể thức vòng loại

Anh Tú