Ấn Độ kích hoạt chương trình phát triển ở khu vực tranh chấp, phớt lờ sự tức giận của Trung Quốc

Chuyển động - Ngày đăng : 13:33, 11/04/2023

Trong chuyến thăm bang Arunachal Pradesh - khu vực mà Trung Quốc tuyên bố là một phần lãnh thổ của mình, ngày 10.4, Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ Amit Shah công bố chương trình phát triển trị giá 48 tỉ rupee (585 triệu USD) giúp tăng cường an ninh vùng biên giới.

Chương trình dự kiến được triển khai tại gần 3.000 ngôi làng thuộc 4 bang cùng 1 vùng lãnh thổ giáp Trung Quốc với việc cung cấp loạt tiện ích như ngân hàng, điện, ga nấu ăn, việc làm, kết nối giao thông lẫn kết nối kỹ thuật số nhằm mục đích đảo ngược tình trạng di cư sang nơi khác.

Từ khi lên nắm quyền năm 2014, Thủ tướng Narendra Modi không ngừng chi hàng triệu USD nâng cấp hạ tầng quân sự lẫn dân sự dọc theo biên giới dài 3.800km với Trung Quốc.

Cũng nhân chuyến thăm, Bộ trưởng Shah cho biết: lực lượng biên phòng Ấn đảm bảo rằng không ai có thể dòm ngó biên giới hay xâm phạm lãnh thổ nước này.

india.jpg
Bộ trưởng Nhà ở Ấn Độ Amit Shah - Ảnh: Reuters

Loạt phát ngôn trên được Bộ trưởng Shah đưa ra chỉ vài giờ sau khi Trung Quốc phản đối chuyến thăm của ông, xem đây là hành vi “vi phạm chủ quyền lãnh thổ”.

Thời gian qua, Arunachal Pradesh trở thành điểm nóng mới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Tháng 12.2022, quân đội hai nước đụng độ tại vùng Tawang trên địa bàn bang. Tuần trước New Delhi bác bỏ việc Bắc Kinh đổi tên 11 địa điểm (trong đó có 5 ngọn núi) ở khu vực này.

Trong bản đồ Trung Quốc phát hành tuần trước, 11 điểm bị đổi tên đều thuộc khu vực mà Trung Quốc gọi là “Nam Tây Tạng”.

Cẩm Bình