Thụy Sĩ vẫn cấm xuất khẩu vũ khí cho Ukraine

Chuyển động - Ngày đăng : 12:15, 25/04/2023

Hãng tin Deutsche Welle cho biết Đại sứ Thụy Sĩ tại Đức Paul Rene Seger cảm thấy rất ngạc nhiên trước “mức độ chỉ trích trút xuống” nước này vì họ không từ bỏ chính sách cấm xuất khẩu vũ khí sang quốc gia có xung đột.

Đức đã viện trợ hàng chục xe tăng Leopard cùng khoảng 60.000 quả đạn pháo cho Ukraine. Tuy nhiên, Berlin cần được Thụy Sĩ chấp thuận mới có thể cung cấp thêm 12.000 quả đạn sản xuất tại Thụy Sĩ.

Trao đổi với nhật báo Augsburger Allgemeine của Đức, Đại sứ Thụy Sĩ tại Đức cho biết Thụy Sĩ vẫn bảo vệ chính sách cấm xuất khẩu vũ khí sang quốc gia có xung đột.

“Có quan điểm cho rằng Thụy Sĩ tiếp tay giúp Nga thắng cuộc chiến. Nhưng 12.000 quả đạn pháo chẳng gây được ảnh hưởng gì chứ đừng nói đến quyết định kết quả chiến tranh”, Đại sứ Seger phát biểu. Ông nhấn mạnh trung lập là truyền thống lâu đời, một trong những nguyên tắc cơ bản của chính sách đối ngoại Thụy Sĩ.

65001946_605.jpg

Không riêng Thụy Sĩ, trước đây Đức cũng có chính sách cấm xuất khẩu vũ khí sang quốc gia có xung đột nên chần chừ trong nỗ lực viện trợ Ukraine. Berlin chỉ thay đổi sau khi hứng chịu chỉ trích trong năm 2022 và Mỹ mạnh mẽ thuyết phục.

Thái độ cứng rắn từ Thụy Sĩ sẽ khiến tình trạng cạn kiệt đạn dược của quân đội Ukraine thêm trầm trọng. Nhiều nước châu Âu khác không thể viện trợ kịp với tốc độ Kyiv tiêu hao đạn dược hiện tại.