Dầu giảm giá vì nguy cơ Mỹ vỡ nợ

Chuyển động - Ngày đăng : 08:55, 25/05/2023

Hãng Reuters đưa tin dầu thô giao dịch tại châu Á giảm nhẹ vào đầu phiên 25.5 vì Mỹ vẫn chưa chắc thoát khỏi tình trạng vỡ nợ ngay đầu tháng sau.

Giá dầu Brent (chuẩn quốc tế) kỳ hạn giảm 0,1% xuống 78,31 USD/thùng, còn dầu WTI của Mỹ giảm 0,2% xuống 74,18 USD/thùng.

daoil.jpg

Ngày 25.5, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy thông báo đàm phán trần nợ công giữa quốc hội với chính phủ đạt tiến bộ nhưng một số vấn đề chưa được giải quyết. Thời gian để Mỹ tránh vỡ nợ không còn nhiều.

Nếu vỡ nợ thì nền kinh tế Mỹ sẽ rơi vào suy thoái: khoảng 7,8 triệu việc làm biến mất khỏi thị trường lao động, lãi suất cho vay tăng cao, tỷ lệ thất nghiệp có thể nhảy từ 3,4% lên 8%, thị trường chứng khoán lao dốc, xóa đi khoảng 10.000 tỉ USD tài sản của các hộ gia đình.

Kinh tế toàn cầu cũng không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Đơn hàng đến nhà máy Trung Quốc sẽ giảm, những nhà đầu tư sở hữu trái phiếu Mỹ chịu tổn thất nặng nề,…

Ngoài nguy cơ Mỹ vỡ nợ thì giá dầu còn chịu áp lực từ thông tin lạm phát cao dai dẳng của Anh giảm ít hơn dự kiến vào tháng trước – làm tăng khả năng ngân hàng trung ương đảo quốc sương mù tăng lãi suất.

Ở phiên trước đó, giá dầu được hỗ trợ bởi phát ngôn từ Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Saudi. Quan chức này cảnh báo những nhà bán khống đặt cược khả năng dầu rớt giá nên “coi chừng bị đau”. Giới đầu tư xem đây là dấu hiệu Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ cùng đối tác (OPEC+) chuẩn bị công bố quyết định giảm thêm sản lượng tại cuộc họp ngày 4.6 tới.

Cơ quan Thông tin năng lượng Mỹ ngày 24.5 cho biết giá cũng tăng bởi dự trữ dầu thô của nước này bất ngờ giảm mạnh trong tuần kết thúc ngày 19.5.

Cẩm Bình