Mỹ sắp đạt thỏa thuận nâng trần nợ công

Chuyển động - Ngày đăng : 09:25, 26/05/2023

Hãng Reuters đưa tin Tổng thống Joe Biden cùng Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy sắp đạt được thỏa thuận cắt giảm chi tiêu đổi lấy nâng trần nợ công của Mỹ.

Theo nguồn tin, thỏa thuận sẽ đặt ra tổng số tiền mà chính phủ Mỹ có thể chi cho một số chương trình như nhà ở hay giáo dục chứ không chia nhỏ thành nhiều mục riêng lẻ. Một nguồn tin khác tiết lộ rằng số tiền này có thể lên đến hơn 1.000 tỉ USD, nhưng con số hai bên mong muốn vẫn còn cách nhau 70 tỉ USD.

Nhà Trắng cho biết hoạt động đàm phán diễn ra trực tuyến vào ngày 26.5. Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Garret Graves thông báo cuộc làm việc tiếp tục trong đêm.

us.jpg
Đàm phán nâng trần nợ công Mỹ tiếp tục diễn ra - Ảnh: Reuters

Nguồn tin trên Reuters cho biết, nhóm đàm phán đảng Cộng hòa đã rút lại kế hoạch tăng chi tiêu quân sự và cắt giảm chi tiêu phi quốc phòng, thay vào đó ủng hộ việc Nhà Trắng đối xử bình đẳng hơn với cả hai khoản.

Tổng thống Biden cho biết hai bên chưa thống nhất được nên cắt giảm ở đâu. Ông phát biểu trước báo giới: “Tôi không tin rằng toàn bộ gánh nặng nên rơi vào tầng lớp trung lưu và tầng lớp lao động Mỹ”.

Hạ nghị sĩ Graves nói rõ Nhà Trắng từ chối đàm phán cắt giảm chi tiêu với các chương trình chống đói nghèo. Bất đồng về chương trình an ninh xã hội, chương trình y tế công vẫn còn.

Chưa rõ Quốc hội Mỹ còn bao nhiêu thời gian để hành động. Trước đó, Bộ Tài chính Mỹ cảnh báo họ sẽ không còn khả năng thực hiện mọi nghĩa vụ thanh toán vào ngày 1.6. Ngày 25.5, Bộ Tài chính Mỹ thông báo chuẩn bị bán khoản nợ 119 tỉ USD đáo hạn ngày 1.6 - dấu hiệu cho thấy đây không phải hạn chót cố định.

Bất cứ thỏa thuận nào cũng cần được Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát lẫn Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát thông qua. Điều này khá khó khăn vì một số đảng viên Cộng hòa cánh hữu và nhiều đảng viên Dân chủ tự do không thích thỏa hiệp.

Hạ viện hiện tạm nghỉ 1 tuần, Thượng viện không họp. Tuy nhiên, các nghị sĩ được yêu cầu sẵn sàng quay lại nếu đạt được thỏa thuận. Giới hạ nghị sĩ thường có 3 ngày đọc thỏa thuận trước khi tiến hành bỏ phiếu.

Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu của đảng Cộng hòa Kevin Hern nhận định có khả năng đến chiều 26.5 sẽ đạt thỏa thuận.

Mỹ vỡ nợ sẽ khiến kinh tế nước này rơi vào suy thoái, thị trường toàn cầu chao đảo. Cơ quan xếp hạng tín dụng DBRS Morningstar vừa đưa Mỹ vào diện xem xét hạ bậc. 

Cẩm Bình