Hà Nội còn mưa to nhiều ngày tới, cảnh báo sạt lở tại các tỉnh miền núi

Sự kiện - Ngày đăng : 21:25, 28/09/2023

Mưa lớn còn tiếp tục ở Hà Nội. Các tỉnh miền núi tiếp tục có mưa rào và giông, cảnh báo lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối 28 đến sáng 29.9, khu vực đồng bằng, trung du, đông bắc Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 30-70mm, có nơi hơn 100mm. Từ chiều 29.9, mưa lớn ở các khu vực trên giảm nhanh.

382310357_875177500842188_4808577082049678877_n(1).jpg
Ngập úng ở TP.Hà Nội ngày 28.9 khiến nhiều phương tiện khó di chuyển

Ngoài ra, trong đêm 28 và sáng 29.9, các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 15-30mm, có nơi hơn 50mm.

Khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi hơn 50mm (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều huyện ở các khu vực trên. Đặc biệt, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá tại các tỉnh miền núi.

Cơ quan khí tượng thủy văn cũng dự báo do ảnh hưởng của hội tụ gió đông nam lên đến 5.000m, từ chiều tối nay (28.9) đến sáng mai (29.9), TP.Hà Nội tiếp tục có mưa vừa, mưa to và giông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Lượng mưa phổ biến 40 - 70mm, có nơi lớn hơn.

Trong đó, các huyện Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Gia Lâm và Thường Tín có mưa lớn hơn các nơi khác với lượng mưa phổ biến 40-70mm, có nơi cao hơn. Các quận huyện còn lại của thành phố trong đêm nay và sáng mai, mưa phổ biến từ 30-60mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn dự báo khoảng chiều ngày 30.9, Hà Nội có mưa rào và giông vài nơi. Những ngày đầu tháng 10, Hà Nội có thể duy trì thời tiết ngày nắng, chiều tối có mưa giông cục bộ vài nơi. Cơ quan khí tượng cảnh báo, mưa lớn có thể kèm theo các hiện tượng lốc, sét và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Ngoài ra, do mưa lớn kéo dài, có thể xảy ra sạt lở đất, đặc biệt là các khu vực có địa hình dốc ở vùng núi. Mưa lớn cũng làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Đợt mưa này có khả năng sẽ gây ngập úng cho nhiều tuyến phố nội thành với độ sâu phổ biến từ 30-40cm. Tuy nhiên, cơ quan khí tượng lưu ý, trong đợt mưa này, các tuyến phố chỉ ngập trong thời gian xảy ra mưa cường độ lớn và sớm tiêu thoát hết sau khi mưa kết thúc 30-60 phút.

Tuyết Nhung