Hội thảo xây dựng ĐBSCL theo hướng bền vững, đậm văn hóa sông nước

Sự kiện - Ngày đăng : 21:10, 17/10/2023

Ngày 17.10, Học viện Chính trị khu vực IV tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề “Xây dựng vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước”.

Phát biểu tại hội thảo, Tiến sĩ Phan Công Khanh, Giám đốc Học viện chính trị khu vực IV nhấn mạnh: "Phát triển bền vững vùng ĐBSCL là quan điểm phát triển nhất quán trong các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ đổi mới. Tuy nhiên, mục tiêu phát triển ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước chỉ được đề cập lần đầu tiên trong Nghị quyết số 13-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phát triển ĐBSCL trở thành vùng hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước không chỉ là mục tiêu, mà còn là yêu cầu và phương thức phát triển của vùng trong bối cảnh mới. Vì vậy, việc tổ chức hội thảo nhằm góp phần làm rõ một số vấn đề lý luận và thực tiễn có liên quan là rất cần thiết, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng".

hv-1(1).jpg
Quang cảnh hội thảo - Ảnh: Thành Trung

Tham dự hội thảo có hơn 100 đại biểu từ ban tuyên giáo các tỉnh, thành phố khu vực ĐBSCL, học viện chính trị, các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu lý luận chính, các nhà khoa học khu vực Nam Bộ.

hv-4(1).jpg
Phát biểu ý kiến tại hội thảo - Ảnh:  NT

Hội thảo đã nhận được 50 tham luận của các nhà khoa học và lãnh đạo, tập trung thảo luận trong 5 vấn đề: Những vấn đề lý luận cơ bản và chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về xây dựng vùng ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, phát triển nhanh và bền vững, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; Kinh nghiệm của một số quốc gia trên thế giới về phát triển vùng đồng bằng theo hướng bền vững; Những thuận lợi cũng như yếu tố chủ yếu tác động đến việc xây dựng vùng ĐBSCL hiện đại, sinh thái, văn minh, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước.

Từ góc độ liên ngành, xuyên ngành, nhiều tham luận đã đề cập đến thực trạng, vấn đề đặt ra của quá trình xây dựng vùng ĐBSCL hiện đại, đồng thời, làm rõ thực trạng của việc đảm bảo sự phát triển bền vững trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội và môi trường trong vùng và cuối cùng là một số giải pháp nhằm phát triển ĐBSCL hiện đại, văn minh. 

Văn Kim Khanh