Loài mèo thích sống ở đầm lầy và săn mồi dưới nước

Khoa học - công nghệ - Ngày đăng : 19:35, 25/07/2020

Mèo cá là một trong số ít những loài mèo hoang đã tiến hóa thích nghi với cuộc sống săn mồi dưới nước.
Thức ăn của mèo cá chủ yếu là tôm cá, ếch nhái và chuột - Ảnh: Internet

Mèo cá có tên khoa học Prionailurus viverrinus, là một loài mèo hoang cỡ vừa thuộc chi Prionailurus trong họ Mèo. Mèo cá phân bố chủ yếu ở Nam Á và Đông Nam Á.

Mèo cá trưởng thành dài khoảng từ 60-78 cm, đuôi dài khoảng 25 cm và nặng từ 5-16 kg (con đực lớn hơn đáng kể so với con cái). Giống như loài mèo báo có quan hệ gần, loài mèo cá sống dọc các sông, suối và đầm lầy. Chúng bơi rất giỏi và thậm chí có thể lặn dưới nước để săn mồi. Thức ăn của mèo cá chủ yếu là tôm cá, ếch nhái và chuột.

Trong thập kỷ qua, quần thể loài này ở phần lớn khu vực châu Á đã giảm sút nghiêm trọng. Năm 2008, Liên minh Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) xếp loài này vào nhóm bị đe dọa do chúng chỉ phân bố chủ yếu ở khu vực ngập nước.

Nguồn video: Animalogic