Iraq muốn liên quân Mỹ sớm rút khỏi nước này

Chuyển động - Ngày đăng : 14:49, 11/01/2024

Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani tuyên bố Iraq muốn liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu rút đi nhanh chóng và có trật tự, tuy nhiên ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể.
Chuyển động

Iraq muốn liên quân Mỹ sớm rút khỏi nước này

Cẩm Bình 11/01/2024 14:49

Hãng Reuters dẫn lời Thủ tướng Iraq Mohammed Shia al-Sudani tuyên bố Iraq muốn liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu rút đi nhanh chóng và có trật tự, tuy nhiên ông không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

“Cần phải tái tổ chức mối quan hệ này để nó không trở thành mục tiêu hay cái cớ cho bất cứ bên nào lợi dụng phá hoại sự ổn định ở Iraq lẫn ở khu vực. Hãy thống nhất lộ trình rút quân một cách nhanh chóng để họ không ở lại lâu và các cuộc tấn công tiếp tục xảy ra”, theo Thủ tướng al-Sudani. Ông cũng nhấn mạnh chỉ khi Israel chấm dứt chiến dịch quân sự tại Dải Gaza thì căng thẳng tại khu vực mới hạ nhiệt.

Trước đó vào ngày 8.1, Lầu Năm Góc khẳng định họ không có kế hoạch rút quân khỏi Iraq bất chấp Thủ tướng al-Sudani gây sức ép.

iraq.jpg
Quan tài thủ lĩnh nhóm dân quân thân Iran Harakat al-Nujaba thiệt mạng do bị Mỹ tập kích - Ảnh: Reuters

Phe phái Hồi giáo Shi'ite trong liên minh cầm quyền Iraq lâu nay luôn yêu cầu liên quân của Mỹ rút khỏi. Sức ép càng gia tăng khi quân Mỹ đồn trú tấn công đáp trả các nhóm vũ trang trên lãnh thổ Iraq - thủ phạm nhiều vụ tập kích lực lượng phương Tây ở nước này từ khi xung đột Israel - Hamas nổ ra.

Giọt nước làm tràn ly chính là vụ tấn công thủ lĩnh nhóm dân quân thân Iran Harakat al-Nujaba tại Baghdad, khiến người này cùng một thành viên khác của nhóm thiệt mạng. Thủ tướng al-Sudani tức giận yêu cầu chấm dứt vĩnh viễn hiện diện của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đồn trú nước này.

Cẩm Bình