Rất ít người Israel tin quân đội đạt được tất cả mục tiêu qua chiến dịch quân sự tại Gaza

Chuyển động - Ngày đăng : 10:55, 18/01/2024

Viện Nghiên cứu Maagar Mochot vừa thực hiện một khảo sát sau khi xung đột Israel - Hamas qua mốc 100 ngày.
Chuyển động

Rất ít người Israel tin quân đội đạt được tất cả mục tiêu qua chiến dịch quân sự tại Gaza

Cẩm Bình 18/01/2024 10:55

Viện Nghiên cứu Maagar Mochot vừa thực hiện một khảo sát sau khi xung đột Israel - Hamas qua mốc 100 ngày.

Khảo sát có 505 người tham gia, 53% ủng hộ một thỏa thuận lấy tù nhân Palestine đổi lấy con tin đang bị Hamas giam giữ.

Về khả năng quân đội Israel đạt cả hai mục tiêu xóa sổ Hamas và giải cứu tất cả con tin qua chiến dịch quân sự, chỉ 36% tin lực lượng vũ trang sẽ đạt được.

Về tình hình biên giới phía bắc, 69% ủng hộ quân đội thực hiện hành động quân sự nhằm loại bỏ mối đe dọa từ nhóm Hezbollah ở Lebanon.

Với câu hỏi về số phận Dải Gaza hậu chiến, 78% phản đối trao quyền kiểm soát vùng lãnh thổ này cho Chính quyền Palestine (PA) ở Bờ Tây.

rat.jpg

Khảo sát cũng lấy ý kiến về loạt nhân vật chủ chốt trong chính phủ. Thủ tướng Benjamin Netanyahu chỉ nhận được tỷ lệ ủng hộ 40% - thua xa 67% của chính trị gia lãnh đạo phe đối lập Benny Gantz (thành viên nội các thời chiến và là đối thủ chính trị hàng đầu của Thủ tướng Netanyahu).

Tham mưu trưởng quân đội Herzi Halevi nhận tỷ lệ ủng hộ khoảng 71%, Ủy viên Cảnh sát Kobi Shabtai 61%, Tổng thống Isaac Herzog 65%.

Nhận tỷ lệ phản đối cao hơn Thủ tướng Netanyahu là Bộ trưởng Tài chính Bezalel Smotrich với khoảng 62%, Bộ trưởng An ninh quốc gia Itamar Ben-Gvir 85%.

Ngày 13.1 đánh dấu 100 ngày xung đột Israel - Hamas diễn ra. Đây là cuộc chiến dài và đẫm máu nhất giữa Israel với người Palestine từ năm 1948, hiện chưa có dấu hiệu kết thúc. Chiến sự gây ra sự tàn phá chưa từng có ở Gaza, nhưng Hamas chưa bị xóa sổ và con tin chưa được giải cứu. Quân đội Israel tuyên bố cuộc chiến sẽ kéo dài suốt năm 2024.

Cuộc tập kích đẫm máu Hamas thực hiện ngày 7.10.2023 cùng sự bất lực trong giải cứu con tin làm tâm lý không tin tưởng Thủ tướng Netanyahu lan rộng. Nhà lãnh đạo Israel hiện phải chịu sức ép rất lớn từ trong lẫn ngoài nước.

Trong lúc chiến sự ở Gaza đang diễn ra, nhóm Hezbollah hùng mạnh ở Lebanon đẩy mạnh hoạt động tấn công biên giới phía bắc Israel, nhóm Houthi ở Yemen liên tục tập kích tàu hàng qua Biển Đỏ, vài nhóm khác ở Syria và Iraq cũng không ngần ngại tấn công lực lượng Mỹ đồn trú.

Cẩm Bình