Khai trừ Đảng cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 17:25, 20/03/2024

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng đối với cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.
Theo dòng thời sự

Khai trừ Đảng cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan

L.H 20/03/2024 17:25

Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định khai trừ Đảng đối với cựu Bí thư Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan.

Theo Văn phòng Trung ương Đảng, chiều 20.3, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã họp xem xét thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Phúc.

Theo Ban Chấp hành Trung ương, bà Hoàng Thị Thúy Lan đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng rất xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; thực hiện quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật bà Hoàng Thị Thúy Lan bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao cho Bộ Chính trị chỉ đạo các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 38, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, kỷ luật đối với bà Hoàng Thị Thúy Lan.

Kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng nêu rõ bà Lan và một số cán bộ đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương; tiêu cực, nhận hối lộ, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương, đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

L.H