Bạc Liêu: Tiêu hủy hơn 2,1 triệu con giống thủy sản do không có giấy kiểm dịch

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 09:33, 27/05/2024

Ngày 27.5, Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho hay đơn vị vừa tổ chức thanh tra chuyên ngành về chất lượng giống thủy sản và phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch nên buộc phải tiến hành tiêu hủy hàng triệu con tôm giống.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Bạc Liêu: Tiêu hủy hơn 2,1 triệu con giống thủy sản do không có giấy kiểm dịch

Trần Khải 27/05/2024 09:33

Ngày 27.5, Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu cho hay đơn vị vừa tổ chức thanh tra chuyên ngành về chất lượng giống thủy sản và phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch nên buộc phải tiến hành tiêu hủy hàng triệu con tôm giống.

Theo đó, qua kiểm tra 9 cơ sở sản xuất kinh doanh giống thủy sản, lực lượng chức năng phát hiện 4 trường hợp không xuất trình được giấy chứng nhận kiểm dịch động vật với số lượng 2,12 triệu con tôm sú, tôm thẻ giống và 1 trường hợp cho thuê mượn giấy chứng nhận kiểm dịch động vật.

Đoàn kiểm tra đã lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp với số tiền 33,5 triệu đồng; buộc tiêu hủy toàn bộ số giống thủy sản mà các chủ cơ sở không cung cấp được giấy chứng nhận kiểm dịch.

Bên cạnh đó, Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu đã phối hợp với các ngành có liên quan thanh tra đột xuất việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh thức ăn, thuốc thú y thủy sản. Đoàn đã tiến hành kiểm tra 10 cơ sở kinh doanh, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp có giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán nhưng đã hết hạn, với tổng số tiền là 62,5 triệu đồng.

1.jpg
Thanh tra Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh giống hủ sản - Ảnh: N.D

Bạc Liêu là một trong những tỉnh có quy mô sản xuất tôm giống quy mô lớn ở vùng ĐBSCL. Toàn tỉnh hiện có 355 cơ sở sản xuất, kinh doanh tôm giống (tôm thẻ chân trắng và tôm sú). Trong đó, có 215 cơ sở sản xuất tôm giống và 140 cơ sở ươm dưỡng tôm giống, với khoảng 40 tỉ post/năm.

Việc thanh tra, kiểm dịch chặt chẽ các cơ sở kinh doanh giống thủy sản nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm hành vi vi phạm, góp phần nâng cao chất lượng con giống, giúp cho người nuôi đạt hiệu quả cao.

Trần Khải