Hàng nghìn con cò ốc bay về đồng lúa ở Đồng Tháp

Bảo vệ môi trường - Ngày đăng : 22:21, 28/06/2024

Những ngày cuối tháng 6, trên các ô bao được người dân bơm nước để cày xới đất chuẩn bị xuống giống ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có hàng nghìn con cò ốc bay về, phủ trắng xóa cả đồng.
Bảo vệ môi trường

Hàng nghìn con cò ốc bay về đồng lúa ở Đồng Tháp

Tô Văn {Ngày xuất bản}

Những ngày cuối tháng 6, trên các ô bao được người dân bơm nước để cày xới đất chuẩn bị xuống giống ở xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp có hàng nghìn con cò ốc bay về, phủ trắng xóa cả đồng.

Thời điểm này, bà con nông dân xã Tân Nghĩa đã đốt gốc rạ, bơm nước vào ruộng, nên ruộng có nhiều côn trùng, cua, cá, ốc, nhất là ốc bươu vàng, một loại thức ăn chủ yếu của cò ốc.

Ruộng lúa nông dân mới sạ khoảng 15 ngày thường có nhiều ốc bươu vàng phá hại. Đàn cò tìm đến bắt hết ốc. Bà con rất vui mừng. Lúc đầu là mấy đàn nhỏ, khoảng vài trăm con, dần dần số lượng đàn cò tăng lên với hàng nghìn con, bay rợp cả cánh đồng.

2-co2.jpg
1-co1.jpg
3-co.jpg
4-co4.jpg
Hàng nghìn con cò ốc kiếm ăn trên cánh đồng ở Đồng Tháp - Ảnh: N.T

Ông Nguyễn Văn Vũ ở xã Tân Nghĩa cho biết buổi sáng đàn cò ốc tìm thức ăn trên những đồng lúa, giữa chiều bay về đậu trên các cọc tre nghỉ ngơi, đến chập tối thì tìm nơi trú ngụ, sáng hôm sau quay lại kiếm ăn. Ngày nào cũng vậy.

“Hễ có ruộng lúa mới sạ là nó về, ăn ốc, vài bữa bay đi hết. Bầy đó dữ dằn lắm. Nếu tụi nó chịu đáp xuống cả thì chục hecta cũng đặc nghẹt luôn đó. Nãy xuống đáp xuống ruộng tôi cả nghìn con”, ông Vũ nói.

Trong khi đó, nhiều nông dân huyện Cao Lãnh cho rằng cò ốc dường như không sợ người, chúng đi tìm thức ăn rất gần người và máy cày xới đất. Những đàn cò ốc bay lượn, đáp xuống cánh đồng tìm thức ăn trông rất đẹp mắt mỗi khi vào mùa vụ.

Cò ốc còn gọi là cò nhạn, loài chim quý có tên trong sách đỏ Việt Nam, cao khoảng 80cm, chân đỏ, mỏ rất to, màu trắng phần viền cánh, hông và đuôi màu đen. Chúng thường cư trú ở Vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông và Khu du lịch sinh thái Gáo Giồng, huyện Cao Lãnh.

Tô Văn