Hơn 50 chính trị gia Pháp bị tấn công trước khi bầu cử quốc hội vòng 2

Chuyển động - Ngày đăng : 14:05, 06/07/2024

Trả lời phỏng vấn của đài BFMTV ngày 6.7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết đã có 51 chính trị gia và nhà vận động bị tấn công trước khi bầu cử quốc hội vòng 2.
Chuyển động

Hơn 50 chính trị gia Pháp bị tấn công trước khi bầu cử quốc hội vòng 2

Cẩm Bình 06/07/2024 14:05

Trả lời phỏng vấn của đài BFMTV ngày 6.7, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerald Darmanin cho biết đã có 51 chính trị gia và nhà vận động bị tấn công trước khi bầu cử quốc hội vòng 2.

Một số vụ tấn công nghiêm trọng đến mức nạn nhân phải nhập viện. Lực lượng chức năng bắt giữ hơn 30 nghi phạm, một số là thành viên các nhóm cực tả hoặc cực hữu.

hon.jpg

Căng thẳng tại Pháp gia tăng khi đảng Mặt trận quốc gia (RN) cực hữu chiến thắng bầu cử vòng 1 với hơn 33% phiếu bầu, nhiều khả năng thành công thiết lập thế đa số tại hạ viện. Liên minh trung lập của Tổng thống Emmanuel Macron cùng Liên minh Mặt trận nhân dân mới (NPF) cánh tả cố gắng ngăn cản bằng cách rút hàng trăm ứng viên để tăng số phiếu bầu cho người tỷ lệ thắng cao hơn.

Theo giới truyền thông, loạt vụ tấn công xảy ra gần đây không chỉ do đối tượng cực hữu mà còn do người ủng hộ phe trung lập hoặc phe cánh tả thực hiện nhằm chặn bước RN.

Vào ngày 3.7, phát ngôn viên chính phủ Prisca Thevenot và đội ngũ của mình bị tấn công khi đang dán áp phích bầu cử. Cảnh sát sau đó bắt giữ 4 nghi phạm. Bà Thevenot không hề hấn gì nhưng một đồng nghiệp cùng một người ủng hộ bị thương phải nhập viện. Ứng viên RN Marie Dauchy cũng bị một người bán hàng ở chợ tấn công trong cùng ngày nên quyết định rút lui.

Theo Bộ trưởng Darmanin, Pháp sẽ triển khai 30.000 cảnh sát (5.000 sĩ quan ở Paris và khu vực lân cận) để giữ gìn an ninh ngày bầu cử 7.7. Thủ tướng Gabriel Attal hối thúc các đảng kêu gọi người ủng hộ kiềm chế.

Cẩm Bình