Ông Biden đối mặt với làn sóng phản đối trong nội bộ đảng Dân chủ

Chuyển động - Ngày đăng : 11:48, 08/07/2024

Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ, trong một cuộc điện đàm ngày 7.7, nhiều hạ nghị sĩ Dân chủ cấp cao nói với nghị sĩ lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries rằng Tổng thống Joe Biden nên rút lui khỏi bầu cử tổng thống.
Chuyển động

Ông Biden đối mặt với làn sóng phản đối trong nội bộ đảng Dân chủ

Cẩm Bình 08/07/2024 11:48

Đài CNN dẫn nguồn tin tiết lộ, trong một cuộc điện đàm ngày 7.7, nhiều hạ nghị sĩ Dân chủ cấp cao nói với nghị sĩ lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện Mỹ Hakeem Jeffries rằng Tổng thống Joe Biden nên rút lui khỏi bầu cử tổng thống.

2024-07-08-104238.png
Tổng thống Joe Biden

Sau khi thực hiện cuộc điện đàm nhằm thăm dò ý kiến các đảng viên cấp cao trước lúc giới lập pháp quay lại Washington nhóm họp, hạ nghị sĩ Jeffries nhận về hàng loạt lo ngại về khả năng đảng Dân chủ thắng cử và tái lập thế đa số tại Hạ viện Mỹ sau màn tranh luận không tốt của ông Biden hồi cuối tháng trước. Theo nguồn tin, hạ nghị sĩ Jeffries không bày tỏ quan điểm riêng về việc liệu ông Biden có nên tiếp tục tranh cử hay không.

Nguồn tin cho biết số nghị sĩ tỏ rõ quan điểm không muốn chọn đương kim lãnh đạo Mỹ đại diện đảng Dân chủ tranh cử tổng thống nhiều hơn số người ủng hộ việc ông tiếp tục. Trong số người phản đối này có Mark Takano, Adam Smith, Jim Himes, Joe Morelle, Jerry Nadler, Susan Wild. Hiện đã có 5 nghị sĩ công khai kêu gọi ông Biden rút lui là Lloyd Doggett, Seth Moulton, Raúl Grijalva, Angie Craig, Mike Quigley. Hai nghị sĩ Maxine Waters và Bobby Scott lên tiếng bảo vệ đương kim lãnh đạo.

Trong cuộc điện đàm mà CNN tiết lộ, các đảng viên cấp cao bày tỏ lo ngại đảng Dân chủ có khả năng mất cơ hội tái lập thế đa số tại Hạ viện Mỹ nếu ông Biden trở thành ứng viên đại diện. Họ nhận định người nên được đề cử là Phó tổng thống Kamala Harris.

Một số hạ nghị sĩ gốc Phi như Joyce Beatty và Frederica Wilson dù không tham gia điện đàm nhưng sau đó cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ ông Biden và khẳng định cử tri gốc Phi chắc chắn tiếp tục ủng hộ đương kim lãnh đạo.

Thời gian qua, ông Biden cùng chiến dịch tranh cử chịu sức ép rất lớn sau cuộc tranh luận với cựu Tổng thống Trump cuối tháng trước. Đương kim lãnh đạo Mỹ đã ho nhiều lần và vất vả khi phát biểu, đồng thời ông lại không đáp trả mạnh mẽ đối thủ ở nhiều vấn đề. Điều này một lần nữa làm dấy lên lo ngại việc tuổi tác khiến ông Biden không còn đủ sức lãnh đạo đất nước trong 4 năm tới.

Cẩm Bình