Meta cố loại bỏ định kiến Facebook chỉ dành cho người lớn bằng các tính năng cộng đồng và video mới

Thế giới số - Ngày đăng : 11:00, 05/10/2024

Facebook được cho là mạng xã hội chủ yếu dành cho người lớn tuổi, trong khi đa phần người trẻ tuổi lại sử dụng các ứng dụng ảnh và video như Instagram, TikTok. Meta Platforms, công ty mẹ Facebook, đang đặt mục tiêu thay đổi điều đó.
Thế giới số

Meta cố loại bỏ định kiến Facebook chỉ dành cho người lớn bằng các tính năng cộng đồng và video mới

Sơn Vân 05/10/2024 11:00

Facebook được cho là mạng xã hội chủ yếu dành cho người lớn tuổi, trong khi đa phần người trẻ tuổi lại sử dụng các ứng dụng ảnh và video như Instagram, TikTok. Meta Platforms, công ty mẹ Facebook, đang đặt mục tiêu thay đổi điều đó.

“Dù ban đầu Facebook tập trung vào việc giúp người dùng giữ liên lạc với gia đình và bạn bè, nhưng tương lai của nền tảng này nằm ở việc giúp mọi người mở rộng mạng lưới và tạo kết nối mới, phù hợp với cách thế hệ trẻ sử dụng dịch vụ”, Tom Alison, Giám đốc Facebook tại Meta Platforms, cho biết.

"Chúng tôi thấy những người trẻ tuổi chuyển sang Facebook khi có sự thay đổi trong cuộc sống. Khi chuyển đến một thành phố mới, họ sử dụng Marketplace để trang bị nội thất cho căn hộ của mình. Khi trở thành cha mẹ, họ tham gia các nhóm dành cho phụ huynh", Tom Alison nói trong một cuộc phỏng vấn tại thành phố Austin (bang Texas, Mỹ) trước một sự kiện với những người sáng tạo nội dung.

Trong sự kiện, Facebook đã công bố hai thẻ mới có tên Local (Địa phương) và Explore (Khám phá), đang được thử nghiệm tại một số thành phố, thị trường được chọn. Hai thẻ này tổng hợp nội dung từ khắp nền tảng. Thẻ Local hiển thị cho người dùng các sự kiện gần đó, các nhóm cộng đồng và mặt hàng đang được bán tại địa phương. Thể Explore đề xuất nội dung dựa trên sở thích của người dùng.

Tập ​​trung nhiều hơn vào giới trẻ sẽ là chìa khóa để thu hút người dùng mới khi Facebook phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt để thu hút sự chú ý của họ. Ứng dụng video ngắn TikTok có khoảng 170 triệu người dùng tại Mỹ và cực kỳ phổ biến trong Gen Z. Điều này thúc đẩy Meta Platforms giới thiệu sản phẩm tương tự TikTok có tên là Reels vào năm 2021.

Gen Z là những người có năm sinh trong khoảng từ 1997 đến 2012.

Người trẻ tuổi trên Facebook dành 60% thời gian để xem video và hơn một nửa trong số họ xem Reels hàng ngày. Meta Platforms cho biết sẽ tung ra thẻ video được cập nhật trong những tuần tới, thu thập các video ngắn, trực tiếp và dài hơn ở cùng một nơi.

Tính năng hẹn hò của Facebook, được ra mắt vào năm 2019 và cho phép người dùng lướt qua các hồ sơ được đề xuất, đã chứng kiến ​​mức tăng 24% theo năm về các cuộc trò chuyện được khởi đầu giữa những người trẻ tuổi ở Mỹ và Canada, Meta Platforms thông báo.

Tại sự kiện ở Austin, một cuốn sổ nhỏ đã tóm tắt định hướng của nền tảng cho tương lai: “Không phải là Facebook của mẹ bạn”. Cụm từ này mang ý nghĩa rằng Facebook đang thay đổi để trở nên hiện đại và phù hợp hơn với thế hệ trẻ, không chỉ được coi là nền tảng chỉ dành cho người lớn tuổi hay cha mẹ nữa.

meta-co-loai-bo-dinh-kien-facebook-chi-danh-cho-nguoi-lon-bang-cac-tinh-nang-cong-dong-va-video-moi.jpg
Meta Platforms đặt mục tiêu thay đổi quan niệm rằng "Facebook là mạng xã hội chủ yếu dành cho người lớn tuổi" - Ảnh: Reuters

Cuối tháng 5, Meta Platforms cho biết ứng dụng Facebook đang thu hút lượng người dùng trẻ tuổi cao nhất trong 3 năm qua, nhằm xóa bỏ định kiến nền tảng này chỉ dành cho người lớn tuổi.

Hơn 40 triệu người trưởng thành từ 18 đến 29 tuổi ở Mỹ và Canada đang lướt Facebook hàng ngày, theo thông tin nhân khẩu học được Meta Platforms công bố lần đầu tiên.

Facebook đã kỷ niệm 20 năm thành lập vào ngày 4.2.2024.

Sự tăng trưởng nêu trên phản ánh những nỗ lực từ công ty trong vài năm qua nhằm thu hút sự chú ý của những người trẻ tuổi, vốn đang đổ xô về ứng dụng video ngắn TikTok do tập đoàn ByteDance (Trung Quốc) sở hữu.

Phát ngôn viên của công ty cho biết Meta Platforms đã ghi nhận "tăng trưởng sử dụng ứng dụng Facebook lành mạnh trong năm quý qua" ở nhóm người dùng trẻ tuổi.

Tại sự kiện ở thành phố New York (Mỹ) nhằm mục đích nêu bật cách giới trẻ sử dụng ứng dụng, Tom Alison cho biết lễ kỷ niệm 20 năm khiến các lãnh đạo nhận ra Facebook cần phải phát triển để duy trì sự phù hợp cho thế hệ tiếp theo.

Tom Alison nói: "Facebook dành cho ai? Nó dành cho bố mẹ tôi sao?", trích dẫn những câu hỏi mà ông cho biết đã nghe từ những người trẻ tuổi.

Tom Alison nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn rằng người dùng trẻ tuổi dường như ban đầu đến với Facebook để sử dụng các tính năng như Marketplace, Groups và Dating vào những thời điểm quan trọng trong cuộc sống, chẳng hạn khi họ cần trang bị nội thất cho căn hộ lần đầu tiên.

Ông nói thêm, dù hầu hết tính năng đó không có quảng cáo nhưng việc sử dụng chúng đã thúc đẩy mức độ tương tác rộng rãi.

Tom Alison cho hay: "Khi đã có mặt trên Facebook, họ sẽ kiểm tra những thứ đang diễn ra trên bảng tin hoặc cuộn Reels".

Được thành lập trong một ký túc xá của Đại học Harvard vào năm 2004, Facebook đã lan truyền nhanh chóng trên khuôn viên các trường đại học của Mỹ sau khi ra mắt và nhanh chóng trở thành nền tảng truyền thông đại chúng mặc định cho một thế hệ người dùng internet. Ứng dụng Facebook đã thu hút được 50 triệu người dùng trong ba năm đầu tiên và hiện có 3,2 tỉ người dùng trên toàn cầu.

Tuy nhiên theo thời gian, Facebook trở nên kém hấp dẫn với những người dùng trẻ tuổi, vốn thúc đẩy các xu hướng tiêu dùng và được các nhà quảng cáo coi là quan trọng vì đóng góp cho phần lớn doanh thu quảng cáo của Meta Platforms.

Theo cuộc khảo sát vào năm 2023 của tổ chức nghiên cứu Pew, chỉ có khoảng 1/3 thanh thiếu niên ở Mỹ cho biết sử dụng Facebook, giảm mạnh so với các cuộc khảo sát trước đó mà họ thực hiện năm 2014 và 2015.

Để so sánh, theo tổ chức nghiên cứu Pew, tỷ lệ người trưởng thành ở Mỹ nói rằng sử dụng Facebook vẫn tương đối ổn định kể từ năm 2016 ở mức khoảng 68%.

Ngày 4.2.2004, Mark Zuckerberg khi đó mới 19 tuổi đã ra mắt một website riêng có tên miền thefacebook.com. Ban đầu, trang web và chỉ dành cho sinh viên Đại học Harvard. Mục đích của nó là giúp sinh viên kết nối với nhau và chia sẻ thông tin.

Tuy nhiên, Mark Zuckerberg và các bạn cùng phòng của mình là Eduardo Saverin, Dustin Moskovitz và Chris Hughes nhanh chóng nhận ra tiềm năng của trang web này vượt xa khuôn viên trường đại học. Họ đã bỏ học và chuyển đến thành phố Palo Alto (bang California, Mỹ) để phát triển Facebook thành một công ty toàn cầu.

Với logo chữ F màu xanh lam, Facebook đã trải qua một chặng đường dài đầy thăng trầm. Mạng xã hội này nằm dưới sự quản lý của công ty mẹ Meta Platforms cùng với Instagram, WhatsApp, Threads.

5 ngày trước sinh nhật thứ 20 của Facebook, Mark Zuckerberg đã phải ra điều trần trước Thượng viện Mỹ và phải xin lỗi các phụ huynh vì Facebook, Instagram gây hại cho trẻ vị thành niên.

Trong phiên điều trần ngày 31.1, Giám đốc điều hành Meta Platforms đối mặt với những câu hỏi gay gắt từ các nhà làm luật về sự an toàn của trẻ em và liệu công ty có đầu tư đủ nguồn lực để bảo vệ thanh thiếu niên hay không. "Không ai đáng phải trải qua những nỗi đau mà các vị phải chịu đựng và chúng tôi đau lòng vì điều đó", Mark Zuckerberg quay về phía các hàng ghế và nói.

Tỷ phú sinh năm 1984 nói ông muốn tập trung mọi thứ trong dài hạn. "Bạn không bao giờ tốt như người ta nói khi bạn đang thăng hoa, hay tệ như họ nói khi bạn đang đi xuống. Chỉ cần tiếp tục xây dựng và làm tốt công việc trong thời gian dài sắp tới", ông viết trên Threads ngày 2.2.

Theo các chuyên gia, kể cả khi đạt thành tựu lớn về tài chính, việc bị giám sát không ngừng nghỉ từ các chính trị gia, nhà quản lý, truyền thông lẫn người dùng khiến Meta Platforms không tổ chức ăn mừng sinh nhật 20 tuổi cho Facebook.

Mark Zuckerberg chỉ đánh dấu sinh nhật tuổi 20 của mạng xã hội này bằng một bài đăng trên Facebook và Threads với những hình ảnh ông làm việc cách đây 20 năm và hiện tại.

Một thập kỷ trước, Mark Zuckerberg đăng bài vào sinh nhật lần thứ 10 của Facebook, nói ông đã rất ngạc nhiên trước thành công của nền tảng này khi so với đối thủ. "Chúng tôi quan tâm đến việc kết nối thế giới hơn bất kỳ ai khác", ông viết khi đó.

Thông thường, sinh nhật lần thứ 20 của một công ty là lễ kỷ niệm lớn. Walmart từng tổ chức bữa tiệc đồng thời ở khoảng 500 cửa hàng của mình khi nhà bán lẻ này đạt mốc này vào tháng 10.1982. Microsoft mở bảo tàng công ty nhân dịp kỷ niệm 20 năm vào năm 1995. Apple cũng ra phiên bản Macintosh vào năm 1997.

Trang Le Figaro (Pháp) nhắc đến cột mốc quan trọng của Facebook bằng một cuộc thăm dò trên website rằng: "Mạng xã hội có mang lại sự tiến bộ cho xã hội không?". 86% trả lời "Không".

Facebook có 5 nhà đồng sáng lập, nhưng Mark Zuckerberg đã chịu trách nhiệm chính ngay từ đầu. Trong nhiều năm, website Facebook luôn gắn dòng chữ "do Mark Zuckerberg tạo ra".

Thực tế, sóng gió đã ập đến với Mark Zuckerberg kể từ ngày đầu lập Facebook. Ông từng phải xuất hiện trước hội đồng quản trị của Đại học Harvard và đối mặt với những lời chỉ trích về mạng xã hội facemash.com năm 2003, trước khi đổi thành thefacebook.com, do trang này có tính năng xếp hạng bạn học theo mức độ hấp dẫn cơ thể.

"Đó như là điềm báo cho tương lai Facebook. Sự sáng tạo của Mark Zuckerberg đã biến ông trở thành cột thu lôi", NBC News nhận xét.

Năm 2004, hai người bạn cùng lớp của Mark Zuckerberg là cặp sinh đôi Cameron và Tyler Winklevoss đã cáo buộc ông sao chép ý tưởng và đưa lên Facebook. Dù phủ nhận, Mark Zuckerberg vẫn phải bồi thường 65 triệu USD cho hai anh em này.

Những năm sau, Facebook đối mặt với nhiều sóng gió liên quan đến việc kiểm duyệt nội dung. Bê bối lớn nhất là vụ rò rỉ dữ liệu Cambridge Analytica, khiến Facebook phải chi hàng tỉ USD cho các vụ kiện lẫn giải quyết hậu quả. Mark Zuckerberg cũng đã tám lần phải ra làm chứng trước Quốc hội Mỹ, theo số liệu từ kho lưu trữ trực tuyến C-PAN vì các vấn đề rò rỉ dữ liệu, tác động tới bầu cử và tác hại từ nền tảng đối với sức khỏe tâm thần của thanh thiếu niên.

Meta Platforms cũng vấp phải những lời tố cáo từ các cựu nhân viên, như Frances Haugen hay Arturo Bejar. Một số hệ thống trường học ở Mỹ đang yêu cầu Facebook và các nền tảng tương tự "hoàn trả chi phí gián tiếp" do học sinh nghiện mạng xã hội.

Sơn Vân