Nga tỏ rõ lập trường về việc Ukraine gia nhập NATO

Chuyển động - Ngày đăng : 15:28, 22/10/2024

Hãng tin TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không chấp nhận được .
Chuyển động

Nga tỏ rõ lập trường về việc Ukraine gia nhập NATO

Cẩm Bình 22/10/2024 15:28

Hãng tin TASS dẫn lời Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzya tuyên bố rằng việc Ukraine gia nhập NATO là không chấp nhận được .

“Việc Ukraine gia nhập NATO theo bất cứ kịch bản nào đều hoàn toàn không chấp nhận được đối với Nga, không thể là một phần trong kế hoạch hòa bình hay sáng kiến ​​hòa giải nào”, Đại sứ Nebenzya phát biểu tại cuộc họp Hội đồng Bảo an triệu tập theo yêu cầu của các nước phương Tây.

Ông cũng nhấn mạnh mối đe dọa an ninh mà Nga phải hứng chịu chẳng thể bị loại bỏ nếu Ukraine không phi quân sự hóa, nếu không có đảm bảo rằng tất cả quyền lợi và tự do của mọi công dân Nga được tôn trọng.

2024-10-22-141553.png
Nga không chấp nhận Ukraine gia nhập NATO - Ảnh: RBC

Việc gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cùng NATO được Tổng thống Volodymyr Zelensky thúc đẩy nhằm xích lại gần hơn với phương Tây đồng thời tăng cường phòng vệ trước Nga. Tuy nhiên, bước đi này đem đến rủi ro chiến tranh leo thang.

Điều 5 Hiệp ước NATO quy định toàn liên minh hỗ trợ quân sự nếu một quốc gia thành viên bị tấn công. Như vậy nếu Ukraine gia nhập và vẫn còn chiến tranh với Nga, điều khoản này sẽ được kích hoạt.

Ngoài phản đối Ukaine gia nhập NATO, Đại sứ Nebenzya còn chỉ trích chiến dịch tấn công vùng biên giới Kusrk kéo dài 3 tháng qua: “Nhiều quốc gia sau khi nghe chúng tôi giải thích đã nhận ra canh bạc Kusrk chỉ làm mất đi triển vọng hòa bình mà thôi. Hơn nữa khi xâm lược lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận, Ukraine thể hiện rõ bản chất khủng bố và hung hăng của mình – điều mà chúng tôi cảnh báo suốt nhiều năm”.

Chiến dịch tấn công Kursk đánh dấu lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ 2 quân nước ngoài xâm nhập lãnh thổ Nga. Trong 10 tuần qua bước tiến của lực lượng Ukraine dần bị đình trệ, chưa bên nào đạt thắng lợi lớn hay phản công vài ngày gần đây. Giới phân tích tin rằng Kyiv đang cố giữ thành quả để gia tăng sĩ khí và dùng làm “con bài” mặc cả lúc đàm phán, còn Moscow cố gắng giảm sự chú ý dành cho chiến dịch tấn công Kursk và hạn chế huy động quá nhiều nguồn lực để chống xâm lược.

Tình hình chiến sự tại Ukraine

Giao tranh tại Ukraine hiện vẫn ở thế giằng co. Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết trong tuần trước lực lượng phòng nước này đối phó tổng cộng 158 đợt không kích bằng máy bay không người lái vào 2 thành phố Donetsk và Makeyevka. Bộ Quốc phòng Nga thì thông báo trong 24 giờ qua Moscow tấn công nhiều hạ tầng năng lượng, sân bay quân sự, xưởng sản xuất máy bay không người lái, nơi tập kết lính đánh thuê nước ngoài của Ukraine ở 127 địa điểm.

Theo thông tin của Nga, tại vùng Kharkiv, tập đoàn quân phía bắc gây ra khoảng 55 thương vong, phá hủy 2 xe cơ giới, 1 khẩu pháo D-30 122mm. Tập đoàn quân phía tây hoạt động ở Donetsk và Lugansk gây ra đến 350 thương vong, phá hủy 2 xe cơ giới, 1 khẩu pháo M777 155mm, 1 khẩu pháo M119 105mm, 3 kho đạn dã chiến. Tập đoàn quân phía đông giành thêm vài vị trí, gây ra 90 thương vong, phá hủy 2 xe cơ giới, 1 khẩu pháo tự hành Bogdana 155mm.

Cẩm Bình