Ukraine lo ngại Mỹ chưa sẵn sàng ‘bật đèn xanh’ cho việc gia nhập NATO

Quốc tế - Ngày đăng : 08:23, 23/10/2024

Ukraine đang đối mặt với những lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng Mỹ có thể chưa sẵn sàng ủng hộ nguyện vọng gia nhập NATO của nước này trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn đang tiếp diễn.
Quốc tế

Ukraine lo ngại Mỹ chưa sẵn sàng ‘bật đèn xanh’ cho việc gia nhập NATO

Hoàng Vũ 23/10/2024 08:23

Ukraine đang đối mặt với những lo ngại ngày càng gia tăng về khả năng Mỹ có thể chưa sẵn sàng ủng hộ nguyện vọng gia nhập NATO của nước này trong bối cảnh cuộc chiến với Nga vẫn đang tiếp diễn.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gần đây đã thể hiện sự lạc quan thận trọng về triển vọng gia nhập NATO của Ukraine, đồng thời thừa nhận rằng sự hỗ trợ từ Mỹ cho mục tiêu này vẫn chưa rõ ràng. Mặc dù Ukraine nhận thấy sự ủng hộ ngày càng tăng từ nhiều đồng minh châu Âu, quyết định cuối cùng về việc có thể gia nhập liên minh quân sự quan trọng này vẫn sẽ phụ thuộc vào quan điểm của Washington, điều có thể chỉ được công bố sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào tháng 11.

Đối với Ukraine, việc gia nhập NATO được xem là một yếu tố cốt lõi đảm bảo an ninh, đặc biệt là khi phải đối mặt với Nga. Việc có được tư cách thành viên NATO sẽ mang lại cho Ukraine sự bảo vệ theo điều 5 của hiệp ước NATO, theo đó bất kỳ cuộc tấn công nào vào một quốc gia thành viên cũng được coi là tấn công vào toàn bộ liên minh. Điều đó sẽ tạo ra một lá chắn phòng thủ mạnh mẽ chống lại những nỗ lực tiếp tục của Nga trong việc chiếm đóng lãnh thổ Ukraine.

tong-thong-ukraine-volodymyr-zelensky-gap-bo-truong-quoc-phong-hoa-ky-lloyd-austin-tai-kyiv.png
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tại Kyiv - Ảnh: AFP

Ông Zelensky đã vận động mạnh mẽ cho việc gia nhập NATO, cho rằng đây là bước đi quan trọng để đảm bảo chủ quyền của Ukraine cũng như an ninh khu vực châu Âu. Ông nhấn mạnh rằng việc Ukraine gia nhập NATO không chỉ bảo vệ chính đất nước mà còn là một yếu tố quyết định trong việc ngăn chặn Moscow mở rộng ảnh hưởng.

Trong các cuộc trao đổi với báo giới, ông Zelensky đã bày tỏ hy vọng rằng nhiều nước châu Âu, bao gồm cả Pháp, Anh và Ý sẽ ủng hộ nỗ lực gia nhập NATO của Ukraine. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận rằng sự đồng thuận không phải là điều dễ dàng đạt được. Đức có thể là một trong những quốc gia khó thuyết phục nhất, và quyết định của Berlin, theo ông, sẽ phụ thuộc nhiều vào lập trường của Mỹ.

Trong khi đó Mỹ, với tư cách là quốc gia có ảnh hưởng lớn nhất trong NATO, vẫn tỏ ra thận trọng trong việc đưa ra quyết định về tư cách thành viên của Ukraine. Mặc dù Washington đã hỗ trợ quân sự và chính trị đáng kể cho Ukraine kể từ khi cuộc chiến tranh với Nga bùng nổ, nhưng vấn đề gia nhập NATO được xem xét kỹ lưỡng hơn, bởi nó có thể kéo NATO vào một cuộc xung đột trực tiếp với Nga. Việc Ukraine trở thành thành viên NATO trong bối cảnh chiến tranh vẫn đang diễn ra có thể làm gia tăng căng thẳng, đặc biệt là giữa NATO và Moscow.

Tổng thống Zelensky thừa nhận rằng Mỹ có thể không sẵn sàng đưa ra quyết định về NATO cho đến sau cuộc bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Ông giải thích việc công bố một quyết định quan trọng như vậy trong giai đoạn nhạy cảm chính trị ở Mỹ có thể gây thêm rủi ro và không phù hợp vào thời điểm này. Tuy nhiên, ông bày tỏ hy vọng rằng sau cuộc bầu cử, Washington sẽ có phản ứng tích cực hơn đối với nguyện vọng của Ukraine.

Mặc dù Ukraine đã nhận được sự ủng hộ từ nhiều thành viên NATO ở châu Âu, việc thiếu một cam kết rõ ràng từ phía Mỹ khiến con đường gia nhập liên minh của nước này trở nên phức tạp. Ukraine coi tư cách thành viên NATO là một bước đi chiến lược để bảo đảm an ninh lâu dài, không chỉ để đối phó với Nga mà còn để củng cố vị thế của mình trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu. Tuy nhiên, hiện vẫn còn nhiều rào cản, và tương lai của Ukraine trong NATO sẽ phụ thuộc vào các cuộc đàm phán ngoại giao liên tục, cũng như kết quả của cuộc chiến với Nga.

Hoàng Vũ