Ông Trump chính thức phát động cuộc chiến thương mại mới
Chuyển động - Ngày đăng : 09:30, 02/02/2025
Ông Trump chính thức phát động cuộc chiến thương mại mới
Đài CNN đưa tin vào ngày 1.2, Tổng thống Mỹ Donald Trump ký sắc lệnh áp thuế 10% với toàn bộ hàng nhập khẩu khẩu từ Trung Quốc và 25% với hầu hết hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico.
Mặt hàng Canada, Mexico bị áp thuế 25% thuộc hai nhóm ô tô cùng linh kiện, thực phẩm cùng thức uống có cồn. Riêng năng lượng Canada chịu mức thuế 10%. Sắc lệnh chuẩn bị có hiệu từ ngày 4.2, hàng hóa đang được chất lên tàu hoặc trong quá trình vận chuyển đến Mỹ trước mốc thời gian này được miễn thuế quan mới.
Tổng thống Trump nhấn mạnh thuế quan mới nhằm buộc 3 nước bị nhắm đến giải quyết tình trạng khẩn cấp fentanyl (thuốc giảm đau gây nghiện) cũng như người nhập cư trái phép. Ông không nói rõ 3 nước cần làm gì để Mỹ giảm thuế. Nhà Trắng cảnh báo thuế sẽ tăng thêm thuế nếu nước nào dám trả đũa.
Bộ trưởng Năng lượng Canada Jonathan Wilkinson tuyên bố nước này “đã chuẩn bị và sẵn sàng chiến đấu”. Trước đó Thủ tướng Justin Trudeau khẳng định không ngần ngại đáp trả. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum tuyên bố Mexico luôn đàm phán ở thế “ngẩng cao đầu” chứ không khuất phục trước sức ép.
Áp thuế với hàng hóa của đối tác thương mại lớn giống như một canh bạc. Động thái mới nhất có thể buộc Canada, Mexico lẫn Trung Quốc chấp nhận ngồi vào bàn đàm phán, đáp ứng yêu cầu từ Tổng thống Trump. Tuy nhiên thuế quan dễ dàng tác động ngược lại nền kinh tế và người dân Mỹ.
80% hàng hóa xuất khẩu của Canada năm 2023 là sang Mỹ. Suốt nhiều thập niên qua các hãng ô tô xem Mỹ - Canada - Mexico như một thị trường thống nhất, ngay cả ô tô sản xuất tại Mỹ cũng có linh kiện sản xuất tại 2 nước còn lại.
Chuyên gia Zhang Weidong (Đại học Cornell) ước tính thuế quan có thể khiến GDP Mỹ - Canada - Mexico lần lượt mất 0,3% - 3,6% - 2%, đẩy cả ba vào suy thoái kinh tế.
Viện Kinh tế quốc tế Peterson nhận định kế hoạch áp thuế của Tổng thống Trump sẽ buộc người tiêu dùng Mỹ phải trả nhiều tiền hơn cho hầu hết mọi thứ, từ giày thể thao, đồ chơi đến thực phẩm. Chi phí mà mỗi hộ gia đình bỏ ra mỗi năm lên đến hơn 2.600 USD. Chuyên gia kinh tế Karl Schamotta (công ty Corpay Cross-Border Solutions) cũng ước tính mức thuế mà nhà lãnh đạo Mỹ muốn áp khiến gánh nặng thuế tăng thêm 272 tỉ USD/năm. Tuy nhiên ngân hàng JPMorgan Jamie Dimon nói rằng thuế quan dù dẫn đến chút lạm phát, nhưng nếu giải quyết được vấn đề an ninh quốc gia thì mọi người nên chấp nhận.
Về phía Trung Quốc, nước này đã có sự chuẩn bị tốt hơn cuộc chiến thương mại trước đó do Tổng thống Trump phát động. Nền kinh tế châu Á không thiếu biện pháp trả đũa như áp thuế lại, kiểm soát xuất khẩu nguyên liệu đầu vào, hạn chế thị trường một cách chọn lọc, tiến hành điều tra chống độc quyền.