Hà Nội ứng dụng AI, phát triển các mô hình y tế thông minh
Thông tin Y học - Ngày đăng : 15:10, 23/02/2025
Hà Nội ứng dụng AI, phát triển các mô hình y tế thông minh
Nhân kỷ niệm Ngày thầy thuốc Việt Nam - 27.2, TP.Hà Nội cho biết sẽ phát triển các mô hình y tế thông minh đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.
Tại Hội nghị khoa học kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2025) ngày 22.2, TS Nguyễn Đình Hưng, Phó giám đốc phụ trách Sở Y tế Hà Nội cho biết: Hội nghị khoa học nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam lần này nhằm chia sẻ kinh nghiệm và thảo luận về chiến lược và chính sách phát triển y tế thủ đô, các giải pháp nâng cao năng lực khám bệnh, chữa bệnh thông qua chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo...
Đây cũng là dịp để các y-bác sĩ lĩnh hội các kiến thức, kinh nghiệm từ các báo cáo viên, từ lãnh đạo các bệnh viện đầu ngành để áp dụng trong công tác khám bệnh, chữa bệnh cho đơn vị của mình trong thời gian tới. Các chuyên gia hàng đầu trong nước lĩnh vực công nghệ thông tin báo cáo những thành tựu công nghệ thông tin trong hoạt động khám chữa bệnh, hoạt động dược và chẩn đoán hình ảnh, ứng dụng AI sẽ được tăng cường áp dụng cho các đơn vị của ngành y tế thủ đô.
"Ban Tổ chức đã lựa chọn 8 bệnh viện đa khoa và chuyên khoa đại diện cho gần 100 các bệnh viện trên địa bàn báo cáo các thành tựu đã đạt được về công tác khám chữa bệnh của chuyên ngành do các bệnh viện đầu ngành làm. Các đại biểu được nghe, giới thiệu, thảo luận các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu do các bệnh viện thực hiện tương đương với các bệnh viện trung ương, các bệnh viện trên thế giới. Qua đó, các bệnh viện của Hà Nội sẽ biết đang ở vị trí nào trên bản đồ khám chữa bệnh", TS Nguyễn Đình Hưng nhấn mạnh.
TS Nguyễn Khánh Phương, Viện trưởng Viện Chiến lược và chính sách y tế (Bộ Y tế) đánh giá, thời gian qua, ngành y tế Hà Nội phát triển được nhiều kỹ thuật mới, chuyên sâu, hiện đại. Hiện hệ thống y tế thủ đô đã cung ứng khoảng 90% danh mục kỹ thuật theo phân tuyến chuyên môn kỹ thuật của Bộ Y tế. Thêm vào đó, chỉ tiêu số giường bệnh/vạn dân của Hà Nội là 37,4 giường bệnh/vạn dân; cao hơn trung bình cả nước (34 giường bệnh/vạn dân).
Hà Nội cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong y tế. Hiện 100% các bệnh viện đã triển khai phần mềm HIS, kết nối dữ liệu khám chữa bệnh và thanh toán bảo hiểm y tế với cơ quan bảo hiểm xã hội; 88% bệnh viện đã triển khai ứng dụng phần mềm quản lý thông tin xét nghiệm (LIS); 10 bệnh viện triển khai bệnh án điện tử; 95% người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử...
Phó chủ tịch UBND TP.Hà Nội Vũ Thu Hà nhấn mạnh ngành y tế thủ đô cần tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và mạng lưới quản lý chất lượng các bệnh viện, cơ sở y tế; xây dựng kế hoạch, chương trình cải tiến và nâng cao chất lượng bệnh viện.
Cùng với việc phát triển các bệnh viện đa khoa hạng nhất và bệnh viện chuyên khoa đáp ứng khám chữa bệnh cấp chuyên sâu, cần tập trung phát triển mạng lưới y tế cơ sở, đồng thời phát triển nguồn nhân lực y tế đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, năng lực chuyên môn và y đức.
Bà Hà cũng đề cập đến 4 nhiệm vụ trọng tâm, gợi mở những định hướng mà ngành y tế thủ đô cần hướng đến; đẩy mạnh nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ trong y tế, nâng cao công tác đào tạo và chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu chẩn đoán chính xác, điều trị toàn diện nâng tầm kỹ thuật chuyên sâu tại các bệnh viện đầu ngành của TP; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý bệnh viện, nâng cao hiệu quả khám chữa bệnh; phát triển các mô hình y tế thông minh, mũi nhọn, hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân thủ đô và các vùng lân cận.