Mỹ - Ukraine sắp đạt thỏa thuận tài nguyên
Chuyển động - Ngày đăng : 10:35, 25/02/2025
Mỹ - Ukraine sắp đạt thỏa thuận tài nguyên
Tờ The New York Times dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump và Phó thủ tướng Ukraine Olha Stefanishyna ngày 24.2 tuyên bố hai nước đang tiến gần đến một thỏa thuận trao cho Washington một phần doanh thu từ tài nguyên của Kyiv.
“Thỏa thuận đang được thảo luận. Đội ngũ đàm phán đã sắp đạt nhất trí cuối cùng”, theo Tổng thống Trump. Ông còn nói người đồng cấp Volodymyr Zelensky sẽ đến Nhà Trắng ký kết thỏa thuận trong tuần này hoặc tuần tới.
Cùng ngày Phó thủ tướng Stefanishyna cũng viết trên mạng xã hội X: “Các nhóm đàm phán Ukraine và Mỹ hiện ở giai đoạn đàm phán thỏa thuận tài nguyên cuối cùng”.
Cả Tổng thống Trump lẫn Phó thủ tướng Stefanishyna đều từ chối cung cấp nội dung chi tiết. Trước đó giới truyền thông tiết lộ Mỹ đòi hỏi sở hữu đến 50% lượng đất hiếm cũng như một số khoáng sản khác trong thời gian dài. Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick thậm chí còn đề xuất Ukraine phải trao 500 tỉ USD bằng doanh thu từ tài nguyên và hạ tầng chiến lược như phương thức “trả lại” viện trợ quân sự 3 năm qua. Tổng thống Zelensky chỉ trích đây là ý tưởng buộc người dân nước này trả nợ suốt 250 năm.
Dự thảo thỏa thuận mà The New York Times xem được có các điều khoản có lợi cho Ukraine hơn so với vài dự thảo trước đó, đặc biệt đề xuất trao 500 tỉ USD đã không còn. Tuy nhiên, việc đảm bảo an ninh mà Kyiv mong muốn (phương Tây tiếp tục cung cấp vũ khí đồng thời hỗ trợ quân sự nhằm ngăn Nga phát động chiến tranh lần nữa) vẫn bị bỏ qua.
4 nguồn thạo tin tiết lộ đàm phán chưa chấm dứt, hai bên tiếp tục làm việc đến tối 24.2 nên nội dung thỏa thuận sẽ còn thay đổi. Theo một quan chức Nhà Trắng: “Thỏa thuận kinh tế này không đảm bảo viện trợ cho chiến tranh trong tương lai, cũng không bao gồm bất cứ cam kết nào về triển khai nhân sự Mỹ đến khu vực”.
Phía Nga cũng muốn thu hút đầu tư Mỹ. Tổng thống Vladimir Putin nói rằng đất hiếm của họ được sử dụng trong sản xuất mặt hàng công nghệ cao nhiều hơn Ukraine, Nga có thể hợp tác với Mỹ cùng khai thác.