Xử phạt 30 triệu đồng 4 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về bắt cóc
Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 07:04, 26/02/2025
Xử phạt 30 triệu đồng 4 trường hợp đăng thông tin sai sự thật về bắt cóc
Ngày 25.2, Công an xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng) đã tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 chủ tài khoản Facebook, với tổng số tiền 30.000.000 đồng (7.500.000 đồng/chủ tài khoản) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân, kích động bạo lực, tội ác, tệ nạn xã hội, đánh bạc hoặc phục vụ đánh bạc (Quy định tại điểm d, khoản 01, điều 101, Nghị định 15.2020/NĐ-CP ngày 03.02.2020 của Chính phủ)
Theo thông tin, qua công tác nắm tình hình trên mạng, ngày 16.2, Công an xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề phát hiện chủ tài khoản Facebook có tên CN đăng tải thông tin với nội dung “Có biến nha mọi người, xe bắt cóc mới lôi người ta lên xe 4 chỗ trong khi thằng này 20 mấy tuổi, đường nhà em luôn, ta mới đi báo c.a cái đợp”; còn chủ tài khoản Facebook có tên NT đăng tải thông tin với nội dung “Ngân rô (một địa danh thuộc xã Đại Ân 2 - PV) có biến lớn ạ. Biển số xe cho mọi người cảnh giác 83A-… E lụm hình từ camera đường gần nhà của người khác chia sẽ cho cảnh giác và hi vọng cùng nhau chia sẽ để tìm gặp người bị bắt”.
Những thông tin trên được một số tài khoản Facebook khác chia sẻ hoặc đăng tải lại với nội dung tương tự.
Qua xác minh, công an xác định những thông tin trên là hoàn toàn không đúng sự thật và đã mời các chủ tài khoản làm việc.
Qua làm việc, các chủ tài khoản thừa nhận hành vi sai phạm và đã tự giác gỡ bài đăng sai sự thật.
Công an huyện Trần Đề khuyến cáo người dân trên địa bàn cần hết sức cẩn trọng khi đăng tải các thông tin lên mạng xã hội. Người dân nên cập nhật thông tin liên quan các vấn đề thời sự qua các phương tiện truyền thông chính thống. Bên cạnh đó, người dân không chia sẻ các thông tin chưa được kiểm chứng, không đúng sự thật trên mạng xã hội tránh gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự.