Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất sau khi Thủ tướng yêu cầu thanh tra

Kinh tế - đầu tư - dự án - Ngày đăng : 16:39, 26/02/2025

Nhiều ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất ngay sau chỉ đạo "nóng" của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về lãi suất.
Kinh tế - đầu tư - dự án

Hàng loạt ngân hàng giảm lãi suất sau khi Thủ tướng yêu cầu thanh tra

Tuyết Nhung {Ngày xuất bản}

Nhiều ngân hàng đã có động thái giảm lãi suất ngay sau chỉ đạo "nóng" của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về lãi suất.

Nhiều ngân hàng giảm lãi suất huy động

Ngân hàng TMCP Xuất Nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) vừa công bố biểu lãi suất huy động mới từ hôm nay (26.2). Đây là lần giảm lãi suất thứ hai liên tiếp của Eximbank chỉ trong vòng một tuần và là lần giảm lãi suất thứ ba trong tháng này.

Cụ thể, lãi suất kỳ hạn 6 - 9 tháng giảm 0,1%/năm còn 5,3%/năm; kỳ hạn 12 tháng giảm tương tự xuống còn 5,5%/năm; kỳ hạn 15 tháng giảm 0,3%/năm còn 5,8%/năm, chính thức mất mốc trên 6%/năm vốn được duy trì cho kỳ hạn này trong nhiều tháng qua. Kỳ hạn 18 - 36 tháng cũng giảm mạnh 0,4%/năm, xuống còn 6%/năm cho kỳ hạn 18 tháng và 6,1%/năm cho các kỳ hạn 24 - 36 tháng.

lai-suat.png

Ngân hàng Bản Việt (BVBank) cũng vừa giảm lãi suất huy động với các kỳ hạn tiền gửi từ 6 tháng trở lên. Theo đó, lãi suất huy động giảm 0,1%/năm các kỳ hạn từ 6 - 8 tháng; giảm 0,25%/năm các kỳ hạn từ 9 - 12 tháng và giảm 0,3%/năm các kỳ hạn từ 13 - 24 tháng.

Lãi suất tiết kiệm sau thay đổi của kỳ hạn 6 tháng là 5,35%/năm; kỳ hạn 7 tháng 5,4%/năm; kỳ hạn 8 tháng 5,45%/năm. Các kỳ hạn huy động 9 - 10 - 11 tháng có mức lãi suất mới sau khi giảm lần lượt là 5,5 - 5,55 - 5,6%/năm. Đáng chú ý, với mức giảm 0,25% lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng đã xuống dưới 6%/năm khi chỉ còn 5,8%/năm.

KienlongBank giảm mạnh lãi suất huy động tại tất cả kỳ hạn. Mức giảm lên tới 0,7%/năm khiến toàn bộ lãi suất đều về dưới 6%/năm. Theo đó, lãi suất huy động kỳ hạn 1 - 4 tháng giảm 0,2%/năm xuống 4,1%/năm; kỳ hạn 5 tháng giảm tương tự xuống còn 4,3%/năm; kỳ hạn từ 6 - 9 tháng giảm 0,4%/năm xuống 5,4%/năm; các kỳ hạn 10 - 11 tháng giảm 0,2%/năm xuống 5,7%/năm.

Đáng chú ý, lãi suất tiền gửi trực tuyến cao nhất tại KienlongBank chỉ còn 5,7%/năm, áp dụng đồng loạt cho tiền gửi các kỳ hạn từ 12 - 60 tháng sau khi giảm 0,4%/năm kỳ hạn 12 - 24 tháng, giảm 0,6%/năm với kỳ hạn 36 tháng và giảm 0,7%/năm với kỳ hạn 60 tháng.

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) cũng giảm 0,2% lãi suất kỳ hạn 1 - 5 tháng còn 3,9%/năm và kỳ hạn 12 - 36 tháng còn 5,6%/năm. Mức lãi suất đặc biệt 8%/năm dành cho khách hàng gửi tiết kiệm từ 500 tỉ đồng (kỳ hạn 12 - 13 tháng) được MSB hạ xuống còn 7%/năm.

Tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank), lãi suất huy động kỳ hạn dưới 6 tháng cũng đồng loạt giảm. Theo đó, lãi suất tiết kiệm trực tuyến kỳ hạn 1 tháng giảm 0,2%/năm còn 4,1%/năm; kỳ hạn 2 tháng giảm mạnh 0,4%/năm còn 4,1%/năm; kỳ hạn 3 tháng giảm 0,2%/năm còn 4,4%/năm; kỳ hạn 4 - 5 tháng giảm 0,1%/năm còn 4,5%/năm.

Các ngân hàng đồng loạt cam kết giảm lãi suất cho vay

Tại cuộc họp với NHNN vào chiều 25.2, lãnh đạo nhiều ngân hàng đều cam kết tiếp tục cắt giảm chi phí hoạt động để giảm lãi suất cho vay, nhằm kiểm soát lạm phát và góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế như Quốc hội và Chính phủ đặt ra trong năm nay và những năm tiếp theo.

595504-03.jpg
Ông Phạm Toàn Vượng – Tổng giám đốc Agribank khẳng định ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay

Theo ông Lê Ngọc Lâm, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), dù ngân hàng vừa có tăng nhẹ lãi suất huy động đối với kỳ hạn trên 24 tháng nhưng BIDV cam kết sẽ giảm lãi suất cho vay để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Ông Phạm Toàn Vượng - Tổng giám đốc Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) - cho biết ngân hàng tiếp tục chia sẻ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn, trong tháng 2, Agribank tiếp tục giảm sàn lãi suất cho vay từ 0,2 - 0,5%/năm, triển khai các chương trình tín dụng ưu đãi, quy mô lớn ngay từ đầu năm.

Ngân hàng TMCP Bắc Á (Bac A Bank) đã 2 lần giảm lãi suất từ đầu năm 2025 đến nay. Cụ thể kỳ hạn dưới 12 tháng giảm 0,3%/năm, còn trên 12 tháng thì giảm 0,2%/năm. "Cùng với việc tiếp tục tiết giảm chi phí hoạt động, việc giảm lãi suất huy động là cơ sở để Bac A Bank giảm lãi suất cho vay", ông Trương Vĩnh Lợi - Phó Tổng Giám đốc Bac A Bank cho hay.

NHNN cho biết trong thời gian tới sẽ điều hành công cụ chính sách tiền tệ phù hợp, hiệu quả để hỗ trợ các tổ chức tín dụng (TCTD) chuyển hóa nguồn vốn huy động thành vốn tín dụng, tập trung cho đầu tư phát triển và hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và kiểm soát lạm phát, ổn định thị trường tiền tệ và đảm bảo thanh khoản cho các TCTD cung ứng vốn ra nền kinh tế.

Bên cạnh đó, khi lãi suất tiền gửi đang là một trong những vấn đề được quan tâm như hiện nay, việc tăng hay giảm lãi suất một cách thiếu đồng bộ của các ngân hàng cũng có thể gây ra những vấn đề liên quan tới thanh khoản, gây ảnh hưởng tới an toàn, an ninh hệ thống, đặc biệt với một số ngân hàng có mức lãi suất huy động cao so với mặt bằng chung.

Động thái loạt ngân hàng giảm lãi suất được cho là thực hiện công điện của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu NHNN tăng cường thực hiện các giải pháp giảm lãi suất.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu NHNN chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện ngay việc thanh tra, kiểm tra các ngân hàng thương mại điều chỉnh tăng lãi suất huy động trong thời gian qua và việc công bố, thực hiện lãi suất huy động, cho vay của các tổ chức tín dụng, bảo đảm tuân thủ đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, NHNN; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không thực hiện đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và NHNN theo quy định, trong đó Thống đốc NHNN xem xét, quyết định sử dụng các công cụ quản lý của NHNN về hạn mức tăng trưởng tín dụng và thu hồi giấy phép theo quy định, báo cáo kết quả thực hiện với Thủ tướng Chính phủ trước ngày 28.2.2025.

Thực hiện công điện, chiều 25.2, NHNN đã tổ chức cuộc họp trực tuyến về thực hiện các giải pháp ổn định mặt bằng lãi suất tiền gửi; tiết giảm chi phí hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đơn giản hóa thủ tục hành chính, sẵn sàng chia sẻ một phần lợi nhuận để giảm lãi suất cho vay nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh...

Tuyết Nhung