Kẻ phạm tội dùng các ứng dụng công nghệ để giao ma túy

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 16:21, 27/02/2025

Ngày 27.2, Ban Chỉ đạo 138 (BCĐ 138) TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, triển khai công tác năm 2025.
Theo dòng thời sự

Kẻ phạm tội dùng các ứng dụng công nghệ để giao ma túy

Mộc Lam {Ngày xuất bản}

Ngày 27.2, Ban Chỉ đạo 138 (BCĐ 138) TP.HCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng chống tội phạm; xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2024, triển khai công tác năm 2025.

Phát biểu tại hội nghị, trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP cho biết, trong năm 2024, trên địa bàn TP ghi nhận xảy ra 6.027 vụ phạm tội về trật tự xã hội, giảm 1.153 vụ so với năm 2023 (tương ứng 16,06%), đã khởi tố 3.811 vụ án, giảm 1.261 vụ so với năm 2023 (tương ứng 24,86%); trong đó tội phạm xâm phạm sở hữu chiếm 47,74% trong tổng cơ cấu tội phạm, so với năm 2023 giảm 10,88%.

Bên cạnh việc giải quyết hiệu quả các loại tội phạm đường phố (cướp, cướp giật tài sản) và tội phạm liên quan “tín dụng đen”; tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, có yếu tố nước ngoài xâm phạm trật tự xã hội vẫn diễn biến phức tạp.

3081.jpg
Trung tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an thành phố thông tin tại hội nghị

Các hình thức lừa đảo trực tuyến ngày càng tinh vi, từ giả danh cơ quan chức năng với các kịch bản bám sát tình hình thời sự trong nước, những vướng mắc mà người dân đang gặp phải, đến các chiêu trò đầu tư tài chính ảo đã khiến cho rất nhiều người sập bẫy với số tiền rất lớn. Theo số liệu thống kê, năm 2024 đã xảy ra 1.157 vụ chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng (chiếm 14,46% tổng số vụ phạm tội về trật tự xã hội) với thiệt hại ước tính hàng trăm tỉ đồng.

Ngoài ra, các hành vi xâm nhập hệ thống thông tin đánh cắp dữ liệu, phát tán mã độc, sử dụng mạng BTS phát tin nhắn lừa đảo, đánh bạc; lợi dụng các hội nhóm kín trên không gian mạng để hoạt động tệ nạn xã hội như mại dâm, đánh bạc… tiếp tục là vấn đề thách thức trong công tác đấu tranh phòng chống loại tội phạm này.

Tình hình tội phạm tham nhũng, chức vụ trên địa bàn tiếp tục được phát hiện ở cả trong và ngoài khu vực kinh tế nhà nước với những hành vi phổ biến như: đưa nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng...

Đặc biệt là, đại án liên quan lĩnh vực đăng kiểm đã được kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị truy tố 254 bị can theo đúng quy định, đúng tiến độ chỉ đạo của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực đặt ra.

Tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường diễn ra khá phổ biến với các hành vi xả nước thải, khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật của nhiều cá nhân, tổ chức, khu công nghiệp, khu dân cư…; nhiều đường dây tội phạm buôn lậu, tội phạm sản xuất, tàng trữ, mua bán hàng giả, hàng cấm được khám phá với quy mô hoạt động lớn, liên tỉnh. Đáng chú ý, Công an TP là đơn vị đầu tiên trong cả nước chủ động nhận diện và xử lý hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất độc (xyanua); qua đó, khởi tố 6 vụ, 27 bị can có liên quan, thu giữ hơn 9.000kg chất độc xyanua.

Tình hình tội phạm và tệ nạn về ma túy diễn biến phức tạp; số vụ phạm tội về ma túy phát hiện trong năm 2024 tăng 1.233 vụ, tương ứng 54,82%; tăng 4.064 đối tượng, tương ứng 82,4% so với năm 2023. Bên cạnh việc “thẩm lậu” ma túy bằng đường bộ theo tuyến tây nam từ Campuchia, tuyến bắc miền Trung từ Lào và dòng dịch chuyển ma túy từ các tỉnh phía bắc về TP.HCM, nguồn cung ma túy còn đến từ các nước châu Âu với phương thức thủ đoạn lợi dụng tuyến hàng không, tuyến bưu điện, chuyển phát nhanh quốc tế để vận chuyển về TP.HCM thông qua các cảng hàng không quốc tế. Điều này cho thấy, hầu hết các đối tượng đã chuyển sang giao dịch mua bán ma túy qua các hội, nhóm “kín” trên không gian mạng, thanh toán qua ngân hàng, “tiền” điện tử; sử dụng các ứng dụng giao hàng công nghệ… để giao ma túy.

Bên cạnh đó, tội phạm chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự tiếp tục tái diễn. Sau thời gian siết chặt quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự, loại tội phạm này dần dịch chuyển lên các căn hộ chung cư cho thuê ngắn hạn và các khu biệt thự, nhà ở biệt lập.

Phát biểu kết luận hội nghị, ông Dương Ngọc Hải, Phó chủ tịch thường trực UBND TP nhấn mạnh BCĐ 138 các cấp cần tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp căn cơ nhằm giảm tội phạm trong đó, chú trọng thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công tác rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, người quản lý sau cai nghiện tại địa phương; công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội; công tác chuyển hóa và xây dựng địa bàn không tội phạm và tệ nạn ma túy. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các mô hình phòng chống tội phạm ở cơ sở phù hợp với điều kiện, tình hình mới.

Mộc Lam