Sốt xuất huyết tăng cao, TP.HCM triển khai phòng chống dịch ngay từ đầu tháng 3
Thông tin Y học - Ngày đăng : 18:02, 27/02/2025
Sốt xuất huyết tăng cao, TP.HCM triển khai phòng chống dịch ngay từ đầu tháng 3
Trước tình hình bệnh sốt xuất huyết tăng gần 50%, cùng với những diễn biến bất thường của thời tiết, TP.HCM sẽ triển khai ngay công tác phòng chống dịch bệnh này vào đầu tháng 3 tới để ngăn chặn nguy cơ bùng phát.
Thông tin trên được bác sĩ Lê Hồng Nga - Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh TP.HCM (HCDC) cho biết tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế - xã hội TP vào chiều 27.2.
Theo bà Nga, trong năm 2024, bệnh sốt xuất huyết tại TP tăng đến gần 50% so với trung bình 3 năm trước đó. Từ đầu năm 2025 đến nay, trung bình mỗi tuần TP ghi nhận khoảng 400 ca.
Hiện nay số ca mắc sốt xuất huyết tăng cao, dù chưa đến cao điểm của dịch bệnh này, cùng với diễn biến thời tiết có những bất thường, ngành y tế TP.HCM dự báo bệnh sốt xuất huyết năm nay sẽ tăng sớm hơn mọi năm.
“Nếu như mọi năm tới tháng 8 dịch bệnh sốt xuất huyết mới bắt đầu tăng thì năm nay có thể tăng sớm hơn”, bà Nga nói.
Trước tình hình trên, Sở Y tế TP.HCM đã chỉ đạo HCDC và các đơn vị có liên quan khẩn trương chủ động triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết ngay từ đầu tháng 3 tới, không chờ dịch sốt xuất huyết vào mùa.
Theo đó, HCDC chỉ đạo các trung tâm y tế quận, huyện và TP.Thủ Đức triển khai các chiến dịch diệt lăng quăng, kiểm soát điểm nguy cơ gây dịch sốt xuất huyết.
“Các địa phương phải kiểm tra chặt chẽ các điểm nguy cơ cao, để xử lý triệt để điểm nguy cơ, tránh gây bùng phát dịch; đồng thời tăng cường xử phạt hành chính đối với các cá nhân, tổ chức không tổ chức phòng bệnh theo quy định. Ngoài ra, các quận, huyện cũng chuẩn bị đầy đủ thuốc men, hóa chất để sẵn sàng cho tình huống xử lý dịch”, bà Nga cho biết.
Đối với bệnh sởi, theo lãnh đạo HCDC, sau 3 năm TP không xuất hiện bệnh, đến tháng 5.2024 bệnh sởi bùng phát mạnh, và đến nay đã có hơn 7.000 ca mắc. Trong tháng 8.2024, TP đã công bố dịch sởi và thực hiện các biện pháp phòng chống quyết liệt, nhất là tổ chức chiến dịch tiêm vắc xin sởi cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi và từ 6 tháng đến dưới 9 tháng tuổi.
Bắt đầu từ tuần thứ 3 năm 2025, bệnh sởi tại TP có xu hướng giảm dần nhưng hiện vẫn ở mức cao, khoảng 200 đến 300 ca mỗi tuần.
Ngành y tế TP vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp phòng chống dịch sởi, như tiêm bù, tiêm vét vắc xin sởi, cũng như tuyên truyền cho người dân các biện pháp phòng bệnh sởi, nhất là những người chưa tiêm vắc xin sởi.
Riêng bệnh cúm mùa và các bệnh viêm đường hô hấp cấp khác, ngành y tế TP luôn duy trì hệ thống giám sát. Theo ghi nhận của hệ thống giám sát, năm nào, tháng nào TP cũng xuất hiện ca mắc cúm, và thường tăng từ tháng 10 đến tháng 12 hằng năm.
“Số ca mắc cúm hiện nay tại TP có dấu hiệu giảm so với các năm trước. Trong 7 tuần đầu năm 2025, số ca mắc cúm tại TP là 595 ca, giảm 34% so với cùng kỳ năm 2024, trong đó chỉ có 39 trường hợp điều trị nội trú, không có ca cúm nặng”, bà Nga thông tin.
Tuy nhiên, trước tình hình bệnh cúm tăng nhanh ở các quốc gia khác, bà Nga cho biết hệ thống giám sát vẫn duy trì đều đặn; đồng thời Sở Y tế cũng chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tăng công tác phòng chống bệnh cúm mùa, đặc biệt khuyến cáo người dân chủ động các biện pháp phòng chống bệnh cúm cho bản thân, gia đình như che mũi khi ho, hắt hơi, rửa tay thường xuyên bằng nước và xà phòng…
Đối với những người có triệu chứng viêm đường hô hấp cấp phải mang khẩu trang, hạn chế tiếp xúc với người khác, nhất là những người thuộc nhóm nguy cơ; những người thuộc nhóm nguy cơ cao, như trẻ dưới 5 tuổi, người cao tuổi, phụ nữ mang thai, người có bệnh lý nền (tim mạch, tiểu đường, viêm phổi tắc nghẽn mạn tính, suy thận mạn tính…) cần được tiêm phòng vắc xin phòng cúm. Đối với những người không thuộc nhóm nguy cơ, có thể tiêm vắc xin cúm, nếu có nhu cầu.
“Hiện nay, vắc xin cúm không thuộc danh mục bệnh truyền nhiễm bắt buộc phải tiêm chủng. Việc tiêm chủng vắc xin này người dân phải trả phí. Do đó nguồn vắc xin các cơ sở tiêm chủng phải tự chủ động phân phối”, bà Nga cho biết thêm.