Tập đoàn năng lượng Hàn Quốc tìm cơ hội hợp tác tại Sóc Trăng
Sự kiện - Ngày đăng : 19:40, 28/02/2025
Tập đoàn năng lượng Hàn Quốc tìm cơ hội hợp tác tại Sóc Trăng
Ngày 28.2, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng Lâm Văn Mẫn cùng Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã tiếp và làm việc với lãnh đạo Công ty TNHH Nuriflex Việt Nam.
Dẫn đầu đoàn đến chào xã giao lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư tại địa phương là ông Kim Seung Kwon, Phó chủ tịch Hiệp hội Năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam.
Ông Phan Phong Phú, Phó tổng giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nuriflex Việt Nam, cho biết Nuriflex là tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc về năng lượng tái tạo, có chi nhánh tại Canada, Na Uy, Nhật Bản, Ghana, Ethiopia và Việt Nam. Hiện nay, Nuriflex là thành viên của Hiệp hội Năng lượng Hàn Quốc tại Việt Nam (KEAV).
Theo lãnh đạo Nuriflex Việt Nam, doanh nghiệp đã có mặt tại thị trường Việt Nam từ năm 2017 và tham gia nhiều dự án lắp đặt hệ thống điện mặt trời áp mái cho một số dự án cùng nhiều đối tác đến từ Hàn Quốc. Tuy nhiên, Nuriflex Việt Nam chưa có dự án nào tại Sóc Trăng, do đó doanh nghiệp đến tỉnh để tìm hiểu các dự án đã, đang và sắp triển khai, nhằm tìm kiếm cơ hội hợp tác.
Phó chủ tịch KEAV Kim Seung Kwon đặt ra các câu hỏi liên quan đến năng lượng tái tạo tại các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, trường học... Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng đã yêu cầu lãnh đạo Sở Công Thương trình bày các dự án liên quan tại địa phương để ông Kim Seung Kwon và ông Phan Phong Phú tìm hiểu. Về điện mặt trời, thời gian qua Sóc Trăng chủ yếu phát triển mô hình áp mái tại các hộ gia đình, trụ sở cơ quan, cơ sở sản xuất và các mô hình trang trại, chưa phát triển điện mặt trời nối lưới (solar farm).
Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu cho biết, Sóc Trăng là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp (cơ cấu chiếm 41%). Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế ước đạt 7,07%; GRDP bình quân đầu người đạt 66,5 triệu đồng/người/năm; tổng sản lượng lúa đạt trên 2,18 triệu tấn; thủy hải sản 390.000 tấn và là một trong những tỉnh đứng đầu khu vực Đồng bằng sông Cửu Long; giá trị xuất khẩu hàng hóa năm 2024 ước đạt 1.800 triệu USD.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Sóc Trăng, địa phương không chỉ có tiềm năng, thế mạnh về năng lượng tái tạo mà còn phát triển nhiều lĩnh vực khác. Hiện nay, Sóc Trăng đang xúc tiến lập quy hoạch vùng đất, vùng nước cảng biển Trần Đề (cảng được quy hoạch cảng cửa ngõ của Đồng bằng sông Cửu Long), quy hoạch khu kinh tế biển Trần Đề, tạo động lực cho kinh tế tỉnh phát triển.
Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng cam kết tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Hàn Quốc nghiên cứu, khảo sát, đầu tư tại địa phương trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi.
Theo Quy hoạch tỉnh Sóc Trăng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, toàn tỉnh sẽ có 10 khu công nghiệp (4.334ha) và 18 cụm công nghiệp (983,6ha), thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.
Hiện nay, một số khu, cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động và hoàn thành cơ sở hạ tầng. Nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đã đến Sóc Trăng tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư do hạ tầng giao thông đang được hoàn thiện. Do đó, Nuriflex Việt Nam có thể khảo sát, tìm hiểu để xem xét đầu tư vào các ngành nghề phù hợp.
Ông Trần Văn Lâu khẳng định, tỉnh Sóc Trăng cam kết tích cực hỗ trợ, tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp nghiên cứu, khảo sát, đầu tư tại địa phương trên tinh thần hợp tác đôi bên cùng có lợi.