Bộ đội biên phòng An Giang vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Theo dòng thời sự - Ngày đăng : 16:42, 03/03/2025

Biên giới ổn định, hòa bình, người dân luôn sát cánh cùng lực lượng Bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.
Theo dòng thời sự

Bộ đội biên phòng An Giang vững vàng nơi biên cương Tổ quốc

Tô Văn - Tuấn Kiệt 03/03/2025 16:42

Biên giới ổn định, hòa bình, người dân luôn sát cánh cùng lực lượng Bộ đội biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền của Tổ quốc. Kết quả đó có phần đóng góp quan trọng của lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang.

Vững vàng bảo vệ biên cương

Hơn 10 năm làm nhiệm vụ trong đội trinh sát, thiếu tá Quân nhân chuyên nghiệp Trần Vũ Hậu thuộc đội Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn (Bộ đội Biên phòng An Giang) đã cùng đồng đội băng đồng, lội sông, luồn sâu vào nội địa kịp thời nắm chắc tình hình nội, ngoại biên một cách toàn diện, có chiều sâu và dự báo đúng tình hình trên biên giới.

Trong những dịp lễ, Tết Nguyên đán, công tác trinh sát càng được tăng cường nhằm đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn đồn phụ trách.

1-kiet1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang ngày đêm bảo vệ biên giới - Ảnh: Tuấn Kiệt

Sát cánh cùng lực lượng trinh sát trong tuần tra, phòng chống tội phạm trên biên giới, đại úy Phan Tuấn Anh, Đội trưởng Phòng chống ma túy và tội phạm, Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn luôn bám sát cơ sở, mục tiêu để bảo vệ vững chắc an ninh trật tự trên biên giới, nhất là trong dịp lễ tết, sự kiện chính trị quan trọng.

Đại úy Phan Tuấn Anh chia sẻ, ngoài nhiệm vụ biên phòng thường xuyên, dịp tết, đội vũ trang còn tăng cường tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc, mật phục truy bắt tội phạm trên tuyến biên giới do đồn phụ trách.

Năm 2024, Đồn biên phòng Vĩnh Nguơn đã bắt 80 vụ với 58 đối tượng; thu giữ 19.950 bao thuốc lá, 370kg pháo nổ, 12kg vàng…

Thiếu tá Võ Huy hoàng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Vĩnh Nguơn khẳng định đơn vị luôn tăng cường các biện pháp công tác biên phòng cũng như phối hợp các lực lượng đứng chân trên địa bàn nắm tình hình, quyết tâm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong khu vực biên giới đóng quân.

Vì cuộc sống bình yên

Tỉnh An Giang có đường biên giới dài gần 100km, có 2 cửa khẩu quốc tế (Tịnh Biên, Vĩnh Xương); 2 cửa khẩu chính (Khánh Bình, Vĩnh Hội Đông) 1 cửa khẩu phụ Bắc Đai. Ngoài ra, dọc trên biên giới còn có nhiều đường mòn qua lại biên giới, rất dễ bị lợi dụng cho việc xuất nhập cảnh trái phép, vận chuyển ma túy, hàng hóa trái phép và các hoạt động vi phạm pháp luật.

3-vang.jpg
Một vụ vận chuyển vàng số lượng lớn đã bị Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang bắt giữ - Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới An Giang diễn ra tương đối phức tạp. Các mặt hàng được vận chuyển trái phép nhiều nhất là thuốc lá, pháo, vàng, ma túy, ngoại tệ, thuốc tân dược, đường cát… Hoạt động chủ yếu là vác bộ hoặc sử dụng xe máy, vỏ lãi (thuyền máy làm bằng nhựa composite) để vận chuyển.

Trong năm 2024, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang độc lập và phối hợp bắt giữ 11 vụ vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 23kg ma túy các loại và gần 4kg cần sa. Ngoài ra, đơn vị đã bắt, xử lý 78 vụ vận chuyển hàng hóa trái phép, tang vật thu được trị giá gần 29 tỉ đồng, gồm: 12kg vàng 9999; thuốc lá điếu, mỹ phẩm, đường cát…; bắt 4 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng, vũ khí vật liệu nổ trái phép, tang vật thu giữ 489,2kg pháo nổ, 2 khẩu súng tự chế bắn đạn bi…

Đặc biệt, thực hiện kế hoạch cao điểm phòng chống tội phạm dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, từ ngày 16.12.2024 đến ngày 16.1.2025, Bộ đội biên phòng An Giang đã độc lập và phối hợp đấu tranh thành công 4 chuyên án, bắt giữ 5 người, tang vật thu giữ gần 500kg pháo nổ, 12kg vàng, 22kg ma túy… qua đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội trên tuyến biên giới.

Nối tiếp truyền thống anh hùng

Mỗi bước đi lên của Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang luôn gắn liền với những chặng đường lịch sử vẻ vang của lực lượng, của quê hương An Giang trung dũng kiên cường, chung một niềm tin, cùng lý tưởng cách mạng, tiếp thêm sức mạnh cho lực lượng Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang kiên trung, vững vàng trên tuyến đầu cửa ngõ Tây Nam Tổ quốc.

2-kiet.jpg
Thế hệ trẻ chiến sĩ biên phòng nối tiếp cha anh - Ảnh: Tuấn Kiệt

Võ Quốc Huy (SN 2006, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động, Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang, vừa nhập ngũ tháng 2.2025) tâm sự: “Tôi cảm thấy rất tự hào khi được khoác lên mình màu xanh áo lính. Tôi luôn phấn đấu, rèn luyện và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động người thân, người dân chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy chế biên giới”.

Thượng úy Võ Phước Trung (Ban Quân lực, Phòng Tham mưu Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, ngoài bạn trẻ Huy còn có bạn Lê Huỳnh Trương (SN 2006) và Nguyễn Chí Dĩ (SN 2005, từng có 6 tháng sinh hoạt tại Ban Chỉ huy quân sự xã Phú Hội, huyện An Phú trước khi tham gia nghĩa vụ quân sự).

“Những bạn trẻ này cùng chung mục tiêu, ấp ủ, niềm đam mê là trở thành những người lính, sĩ quan trẻ, tiếp nối truyền thống hào hùng, vẻ vang của Bộ đội biên phòng; đến nay lại có duyên trở thành đồng đội trong Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động.

Tôi tin rằng, trong tương lai không xa, Huy, Trương, Dĩ hay lớp lớp thanh niên khác sẽ là thế hệ tiếp nối viết thêm vào trang sách hào hùng ấy, nguyện đem hết tài năng, sức lực của mình góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thượng úy Trung bày tỏ.

5-kiet5.jpg
4-kiet4.jpg
3-kiet3.jpg
Bộ đội Biên phòng An Giang vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, học bổng, tập sách giúp học sinh nghèo - Ảnh: Tuấn Kiệt

Thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang khẳng định, ngoài việc thực hiện tốt truyền thống nối tiếp anh hùng, hằng năm Bộ đội biên phòng An Giang đều phối hợp với các hội đoàn thể, chính quyền địa phương vận động các nhà hảo tâm xây dựng nhà tình nghĩa, tặng quà, học bổng, tập sách giúp học sinh nghèo; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo ở khu vực biên giới.

“Tính riêng năm 2024, thông qua các chương trình Xuân biên phòng - ấm lòng dân bản, Ngày hội biên phòng toàn dân, Đồng hành cùng phụ nữ biên cương, Nâng bước em tới trường, Con nuôi đồn biên phòng, Hũ gạo tình thương… Bộ đội biên phòng tỉnh đã tặng quà, tiền, cất nhà, khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới, tổng trị giá gần 12 tỉ đồng; qua đó giúp bà con khu vực biên giới phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống; góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới”, thượng tá Hiệp nhấn mạnh.

Thượng tá Hiệp thông tin thêm, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, có nhiều ngày lễ kỷ niệm lớn: 95 năm ngày thành lập Đảng; 50 năm thống nhất đất nước; 135 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm thành lập nước; Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. “Do đó, Bộ đội biên phòng An Giang sẽ tập trung quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, công tác biên phòng; duy trì và phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh”, thượng tá Hiệp nói.

Tô Văn - Tuấn Kiệt