An Giang: Khởi tố 53 người đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Sự kiện - Ngày đăng : 16:21, 05/03/2025

Vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” do Nguyễn Minh Hùng (SN 1966, ngụ tổ 18, ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và con trai là Nguyễn Đức Em (SN 1990) cầm đầu, tổ chức.
Sự kiện

An Giang: Khởi tố 53 người đánh bạc và tổ chức đánh bạc

Tô Văn - Tiến Tầm {Ngày xuất bản}

Vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” do Nguyễn Minh Hùng (SN 1966, ngụ tổ 18, ấp An Thuận, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) và con trai là Nguyễn Đức Em (SN 1990) cầm đầu, tổ chức.

Chiều 5.3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bổ sung 23 người về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Cơ quan chức năng đã ra lệnh bắt tạm giam 10 người gồm: Nguyễn Văn Mo (SN 1991), Nguyễn Ngọc Quí (SN 1999), Nguyễn Quốc Việt (SN 2005), Nguyễn Thái Phương (SN 1980), Nguyễn Minh Trí (SN 1983), Lê Hồng Nhựt (SN 2003), Lê Xuân Thủy (SN 2002), Nguyễn Văn Cường (SN 1990), Phan Quốc Minh (SN 2008), Lê Văn Hoài (SN 1993).

Bên cạnh đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 13 người có liên quan trong vụ việc.

1-bac1.jpg
Nhóm người bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: Anh Tầm
4-bac4.jpg
Nhóm người bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú - Ảnh: Anh Tầm

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 30 bị can về các hành vi “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; tạm giam Nguyễn Đức Em (SN 1990), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2001, tên gọi khác Cu Lì), Nguyễn Gia Khang (SN 2006), Lê Hồng Rớt (SN 1979), Võ Tấn Minh (SN 1998), Lê Ngọc Triết (SN 1992, tên gọi khác Quạ đen), Nguyễn Minh Nhật (SN 1994, tên gọi khác Gà mái), Nguyễn Văn Tứ (SN 1964), Nguyễn Hoàng Phúc (SN 2006, cùng ngụ tại huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang).

5-bac4.jpg
Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng - Ảnh: Anh Tầm
6-bac6.jpg
Cơ quan công an tống đạt quyết định khởi tố và lệnh tạm giam đối với Nguyễn Đức Em - Ảnh: Anh Tầm

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng ra quyết định khởi tố, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Hùng (SN 1966), Diệp Đăng Nguyên (SN 1986), Hồ Thị Bích Phượng (SN 1979), Lê Thị Mỹ Hạnh (SN 1988), Nguyễn Thành Đê (SN 1987), Nguyễn Thanh Điền (SN 1989), Phạm Thành Niên (SN 1979), Phạm Văn Nông (SN 1975), Phan Ngọc Tuyền (SN 1981), Phan Văn Bình (SN 1986), Huỳnh Văn Nghĩa (SN 1992), Tạ Tấn Mẫu ( SN 1975), Hà Văn Hữu Lợi (SN 1978), Nguyễn Hữu Trọng (SN 1983), Phan Văn Ny (SN 1972), Ngô Thị Cúc Em (SN 1972) và Nguyễn Thị Cẩm Tú (SN 1978).

Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Thị Kim Nương (1987), Nguyễn Văn Thấy (SN 1952), Nguyễn Thị Diễm (SN 1970) và Nguyễn Ngọc Anh (SN 1965).

Trước đó, Công an tỉnh An Giang phát hiện trên địa bàn xã Hoà Bình (huyện Chợ Mới) tồn tại một sòng bạc với quy mô lớn, thu hút nhiều con bạc trong và ngoài địa phương đến tham gia, gây bức xúc trong dư luận. Thực hiện chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh An Giang, Phòng Cảnh sát hình sự xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành triệt xóa.

6-bac-66.jpg
Nhóm con bạc cùng tang vật tại hiện trường - Ảnh: Anh Tầm

Khoảng 11 giờ 45, ngày 13.10.2024, trong lúc các con bạc đang sát phạt nhau bằng hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại khu đất trống phía sau nhà Nguyễn Minh Hùng, cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các đơn vị chức năng bất ngờ ập vào bắt quả tang. Thấy lực lượng chức năng, các con bạc bỏ chạy tán loạn nhằm thoát thân. Tuy nhiên, các mũi công tác đã kịp thời truy đuổi, bắt giữ hàng chục người có liên quan cùng tang vật thu giữ tại hiện trường và trên người các con bạc gồm: hơn 118 triệu đồng, nhiều điện thoại di động, xe gắn máy và tang vật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

Trong quá quá trình điều tra, công an xác định sòng bạc trên tồn tại trong một thời gian dài, được tổ chức với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, địa điểm các con bạc tổ chức đánh bạc được che chắn bởi nhiều lớp tường, vách tôn cao, với nhiều lớp cửa.

Ngoài ra, nhóm con bạc này còn sử dụng nhiều người cảnh giới với nhiều lớp, khi các con bạc vào đánh bạc phải qua nhiều chốt kiểm tra, gây không ít khó khăn cho quá trình điều tra, triệt phá.

Tô Văn - Tiến Tầm