Apple ra mắt MacBook Air 2025 dùng chip M4, giá giảm 100 USD dù ông Trump áp thuế bổ sung với Trung Quốc

Thế giới số - Ngày đăng : 22:10, 05/03/2025

Apple vừa công bố các mẫu MacBook Air 2025 với chip M4 nhanh hơn, camera hội nghị truyền hình được nâng cấp, tích hợp Intelligence (bộ tính năng trí tuệ nhân tạo mới).
Thế giới số

Apple ra mắt MacBook Air 2025 dùng chip M4, giá giảm 100 USD dù ông Trump áp thuế bổ sung với Trung Quốc

Sơn Vân 05/03/2025 22:10

Apple vừa công bố các mẫu MacBook Air 2025 với chip M4 nhanh hơn, camera hội nghị truyền hình được nâng cấp, tích hợp Intelligence (bộ tính năng trí tuệ nhân tạo mới).

MacBook Air là máy tính xách tay bán chạy nhất và một trong những sản phẩm quan trọng nhất của Apple.

Điểm đáng chú ý là MacBook Air 2025 tại Mỹ có giá khởi điểm giảm 100 USD so với phiên bản đời trước, bất chấp việc Tổng thống Donald Trump áp thuế quan bổ sung 10% với Trung Quốc có hiệu lực hôm 4.3 mà các chuyên gia cho biết có thể khiến giá đồ điện tử tăng.

MacBook Air 2025 cỡ 13 inch có giá khởi điểm là 999 USD và mẫu 15 inch có giá khởi điểm 1.099 USD. Người dùng có thể trả nhiều tiền hơn để nâng cấp bộ nhớ và lưu trữ.

Dù hiết kế giống MacBook Air 2024, nhưng phiên bản 2025 sẽ có thêm phiên bản màu xanh da trời tươi mới và hỗ trợ nhiều màn hình ngoài. Apple sẽ bán MacBook Air 2025 vào ngày 12.3.

apple-ra-mat-macbook-air-2025-dung-chip-m4-gia-giam-100-usd-du-ong-trump-ap-thue-bo-sung-voi-trung-quoc-2-.jpg
apple-ra-mat-macbook-air-2025-dung-chip-m4-gia-giam-100-usd-du-ong-trump-ap-thue-bo-sung-voi-trung-quoc.jpg
MacBook Air 2025 có giá giảm 100 USD so với phiên bản 2024 - Ảnh: Apple

Doanh số máy Mac của Apple tăng 15% trong quý 4/2024 lên gần 9 tỉ USD. Apple cho rằng sự gia tăng này là do doanh số máy tính xách tay cao hơn, khi doanh số máy Mac nói chung, bao gồm cả các máy tính để bàn, vẫn giảm so với cùng kỳ năm 2022. Đó là giai đoạn doanh số máy tính tăng cao do nhiều người cần mua để làm việc hoặc học tập trong thời kỳ đại dịch COVID-19.

Thông báo về MacBook Air 2025 khép lại việc ra mắt các sản phẩm mới của Apple vài tuần qua.

Ngoài MacBook Air 2025, hôm 5.3, Apple còn công bố máy tính để bàn Mac Studio cao cấp với chip tiên tiến có thể chạy mượt mà trí tuệ nhân tạo (AI). Công ty hôm 4.3 đã giới thiệu iPad Air 2025 với chip M4 và tháng trước công bố iPhone 16e.

Mac Studio 2025 có sức mạnh xử lý lớn hơn và được thiết kế cho những người làm đồ họa máy tính, sản xuất âm thanh, video hoặc AI. Nó không hề rẻ, có giá khởi điểm 1.999 USD, với các cấu hình mạnh hơn có thể gần 9.000 USD.

Giá cả được theo dõi chặt chẽ

Việc giảm giá MacBook Air 2025 so với năm trước diễn ra khi giá các sản phẩm Apple tại Mỹ đang được cả khách hàng và nhà đầu tư theo dõi chặt chẽ để xem gã khổng lồ công nghệ này sẽ làm gì để ứng phó với mức thuế quan của chính quyền Trump.

Thông báo gần đây của Apple cho thấy công ty vẫn chưa tăng giá.

iPad Air 2025 không có bất kỳ thay đổi nào về giá so với phiên bản đời trước, khởi điểm là 599 USD. Tuy nhiên, iPhone 16e có giá khởi điểm đến 599 USD để thay thế cho mẫu iPhone SE 3 (giá 429 USD) từ năm 2022.

Các nhà phân tích tại Bank of America Securities tháng trước dự báo rằng nhiều nhà sản xuất PC, gồm cả Apple, có thể sẽ cố gắng chuyển chi phí tăng thêm sang cho người mua. Vào tháng 2, Acer (Trung Quốc) đã công bố tăng giá máy tính xách tay do thuế quan từ Mỹ.

Các nhà phân tích của Bank of America Securities viết rằng: "Thuế quan với PC nhập khẩu hoạt động giống một loại thuế mà các nhà cung cấp chủ yếu chuyển cho khách hàng cuối".

Phần lớn sản phẩm Apple được sản xuất tại Trung Quốc và có thể bị ảnh hưởng bởi mức thuế quan bổ sung 20% mà ông Trump áp dụng với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc hai tháng qua. Hoạt động của Apple tại Trung Quốc có thể bị ảnh hưởng bởi sự trả đũa của nước này với Mỹ.

Chỉ ít giờ sau khi Mỹ thực thi mức thuế mới, Trung Quốc đã đáp trả bằng cách tăng 15% thuế nhập khẩu với thịt gà, lúa mì, ngô và bông của Mỹ, theo hãng tin Reuters.

Ngoài ra, Trung Quốc cũng áp thêm 10% thuế với đậu nành, cao lương, thịt heo, thịt bò, thủy sản, trái cây, rau củ và các sản phẩm từ sữa nhập khẩu từ Mỹ, bắt đầu từ ngày 10.3, theo thông báo từ Bộ Tài chính Trung Quốc.

Chưa hết, mức thuế 20% sẽ áp dụng cho nhiều mặt hàng điện tử tiêu dùng quan trọng của Mỹ, gồm smartphone, laptop, máy chơi game, đồng hồ thông minh, loa và các thiết bị Bluetooth - những sản phẩm trước đây chưa bị đánh thuế cao.

Không những thế, Trung Quốc đưa 25 công ty Mỹ vào danh sách hạn chế xuất khẩu và đầu tư với lý do an ninh quốc gia. Tuy nhiên, không có tập đoàn lớn nào bị ảnh hưởng nặng nề như trong lần đáp trả trước vào tháng 2.

Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố: “Các biện pháp áp thuế đơn phương của Mỹ vi phạm nghiêm trọng các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), làm tổn hại đến nền tảng hợp tác kinh tế và thương mại giữa hai nước. Trung Quốc sẽ kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình”.

Theo các chuyên gia, Trung Quốc vẫn hy vọng có thể tìm ra giải pháp thương lượng với chính quyền Trump, nhưng với chính sách "ăn miếng trả miếng" hiện tại, hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang tiến gần hơn đến một cuộc chiến thương mại khốc liệt.

Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung Quốc (đại diện cho 270 công ty Mỹ đang hoạt động tại Trung Quốc) cảnh báo rằng thuế quan có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến doanh nghiệp, người tiêu dùng và nông dân Mỹ, đồng thời làm suy giảm năng lực cạnh tranh toàn cầu của các công ty này.

Ông Sean Stein, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Mỹ - Trung Quốc, nói với hãng tin AFP rằng: "Bất kỳ biện pháp áp thuế nào cũng cần được thực hiện một cách có chiến lược và mục tiêu rõ ràng, tập trung vào các lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ và các hành vi kinh tế không công bằng từ Trung Quốc".

"Apple không muốn bị áp thuế"

Tim Cook, Giám đốc điều hành Apple, đã gặp ông Trump tại Nhà Trắng vào tháng 2. Sau cuộc họp, ông Trump nói rằng Apple "không muốn bị áp thuế". Tim Cook đã nói với các nhà đầu tư vào tháng 1 rằng Apple đang "theo dõi tình hình".

Apple đã mở rộng chuỗi cung ứng của mình trong những năm gần đây. Một số máy Mac hiện được lắp ráp tại Malaysia hoặc Việt Nam, những địa điểm sản xuất sẽ tránh được thuế nhập khẩu từ Trung Quốc. Apple không tiết lộ MacBook Air 2025 được lắp ráp ở đâu.

Hôm 24.2, Apple cho biết sẽ chi 500 tỉ USD cho các khoản đầu tư tại Mỹ trong 4 năm tới, gồm cả nhà máy khổng lồ ở bang Texas dành cho các máy chủ AI, đồng thời bổ sung khoảng 20.000 việc làm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển trên khắp cả nước.

Khoản chi tiêu 500 tỉ USD dự kiến này bao gồm đủ thứ từ mua sắm của các nhà cung cấp Mỹ đến sản xuất các chương trình truyền hình và phim cho dịch vụ Apple TV+.

Apple từ chối tiết lộ bao nhiêu trong số này đã được lên kế hoạch chi tiêu cho các nhà cung cấp Mỹ, trong đó có Corning - công ty chuyên sản xuất kính cho iPhone có trụ sở ở bang Kentucky (Mỹ).

Động thái này diễn ra sau khi Tim Cook gặp ông Trump. Nhiều sản phẩm Apple được lắp ráp tại Trung Quốc có thể đối mặt với mức thuế 20% mà ông Trump vừa áp đặt, dù công ty đã được miễn trừ một số loại thuế từ Trung Quốc trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump.

Apple từng đưa ra thông báo tương tự về kế hoạch chi tiêu tại Mỹ vào năm 2018, khi cho biết các khoản đầu tư mới và đang triển khai sẽ đóng góp 350 tỉ USD vào nền kinh tế Mỹ trong vòng 5 năm.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã cảm ơn Apple và Tim Cook, cho rằng động thái này phản ánh niềm tin của công ty với chính quyền ông.

Phần lớn các sản phẩm tiêu dùng của Apple được lắp ráp bên ngoài nước Mỹ, dù nhiều linh kiện vẫn được sản xuất trong nước, gồm cả chip từ Broadcom, SkyWorks Solutions và Qorovo.

Tháng 1, Apple cho biết đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip do chính họ thiết kế tại một nhà máy ở bang Arizona (Mỹ) thuộc sở hữu của TSMC. TSMC là hãng sản xuất chip theo hợp đồng số 1 thế giới, có trụ sở ở Đài Loan.

Việc đưa TSMC đến bang Arizona và thúc đẩy việc ban hành đạo luật CHIPS nhằm củng cố ngành sản xuất bán dẫn tại Mỹ là hai trong số những chính sách công nghiệp lớn nhất của ông Trump ở nhiệm kỳ đầu tiên.

Hôm 24.2, Apple cũng thông báo sẽ hợp tác với Foxconn (Đài Loan) để xây dựng một cơ sở rộng 2,3225 hecta ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ), nơi sẽ lắp ráp các máy chủ phục vụ trung tâm dữ liệu để hỗ trợ Apple Intelligence (bộ tính năng AI mới). Hiện tại, các máy chủ này được sản xuất bên ngoài nước Mỹ, theo Apple.

Foxconn là nhà sản xuất thiết bị điện tử theo hợp đồng lớn nhất thế giới và hãng lắp ráp iPhone chính cho Apple.

Apple cho biết sẽ tăng Advanced Manufacturing Fund (Quỹ Sản xuất tiên tiến) từ 5 tỉ USD lên 10 tỉ USD, với một phần mở rộng là “cam kết nhiều tỉ USD từ công ty để sản xuất silicon tiên tiến” tại nhà máy của TSMC ở Arizona.

Advanced Manufacturing Fund là quỹ do Apple thành lập để đầu tư vào sản xuất và công nghệ tiên tiến tại Mỹ. Quỹ này nhằm thúc đẩy đổi mới, hỗ trợ các nhà cung cấp nội địa, tạo việc làm và tăng cường chuỗi cung ứng sản xuất trong nước.

Apple đã ra mắt quỹ này vào năm 2017 với 1 tỉ USD, sau đó mở rộng lên 5 tỉ USD và hiện tại dự kiến tăng lên 10 tỉ USD. Công ty đã sử dụng quỹ này để hỗ trợ các đối tác như Corning và Finisar (công ty sản xuất laser cho Face ID). Gần đây, Apple cũng cam kết đầu tư một phần quỹ vào việc sản xuất silicon tiên tiến tại nhà máy TSMC ở Arizona.

Apple không tiết lộ chi tiết về thỏa thuận với TSMC, nhưng trong quá khứ từng sử dụng quỹ này để hỗ trợ các đối tác xây dựng cơ sở hạ tầng cần thiết nhằm cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ cho hãng.

Không những thế, Apple sẽ mở một học viện sản xuất tại bang Michigan (Mỹ), nơi các kỹ sư của hãng cùng giảng viên từ các trường đại học địa phương, sẽ cung cấp khóa học miễn phí cho những doanh nghiệp sản xuất nhỏ và vừa trong lĩnh vực như quản lý dự án và tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Sơn Vân